Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện sự phân công của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, lúc 14 giờ ngày 9-2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại Gia Lai cùng Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người thương vong xảy ra vào lúc 1 giờ cùng ngày.

 Đoàn công tác làm việc với địa phương tại trụ sở UBND huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Hòa
Quang cảnh buổi làm việc của Ủy ban ATGT Quốc gia với huyện Đak Đoa về tình hình tai nạn giao thông. Ảnh: Lê Hòa

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an, đại diện Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông-Vận tải) và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo huyện Đak Đoa.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đã thông tin sơ bộ về vụ tai nạn: Vào khoảng 0 giờ 54 phút ngày 9-2 tại trục đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông (thuộc làng Bok Rẫy, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô tải chở mì BKS 81C-111.25 do anh Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sơ Mei bị mất lái lao xuống vực bên phải, trên xe chở theo 8 người. Hậu quả, 6 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng (người đứng thứ 4 từ phải qua) kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đường liên xã Hà Đông- Đak Sơ Mei. Ảnh: Lê Hòa
Ông Khuất Việt Hùng (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đường liên xã Hà Đông-Đak Sơ Mei. Ảnh: Lê Hòa


Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn, chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trực tiếp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp cùng UBND huyện Đak Đoa đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, xe tải BKS 81C-111.25 là loại xe ô tải (có mui), niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người cho phép chở là 2 người, tải trọng cho phép 16 tấn, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông 30 tấn. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, tài xế có giấy phép lái xe hạng C còn thời hạn. Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận vào lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9-2 là 54 km/giờ.

Tại cuộc họp nhanh giữa đoàn công tác và địa phương, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin bước đầu về hiện trường: Vị trí dốc nơi xảy ra vụ tai nạn có chiều dài khoảng 4 km. Qua khám nghiệm bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện cách vị trí chiếc xe gặp nạn có dấu vết rà phanh nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công tác cấp cứu được triển khai nhanh chóng. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai phương án tiếp cận hiện trường tiến hành cứu hộ, cứu nạn.  

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin bước đầu về công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hòa
Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ trái sang) thông tin bước đầu về công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hòa


Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá rất cao công tác triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ TNGT; đồng thời đề nghị lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn địa phương phải tập trung xác minh tình trạng kỹ thuật phương tiện. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh, huyện phải quan tâm hơn trong việc bố trí nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông; sớm rà soát, lắp đặt thêm các biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn TNGT. Bên cạnh đó, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền ATGT và tuần tra, kiểm soát, nhất là hành vi sử dụng xe tải chở quá số người quy định…

Hiện trường chiếc xe nằm lọt dưới vực sâu hàng chục mét so với mặt đường. Ảnh: Lê Hòa
Hiện trường chiếc xe tải nằm lọt dưới vực sâu hàng chục mét so với mặt đường. Ảnh: Lê Hòa


Dịp này, ông Khuất Việt Hùng cũng đến thăm, chia buồn và trao tặng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT. Ban ATGT tỉnh trao hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/nạn nhân, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn 3 triệu đồng/nạn nhân.
 

LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null