Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Đak Đoa: Tang thương ập đến những nếp nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ sau một khoảnh khắc, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Hầu hết họ đều là những lao động nghèo, vất vả mưu sinh trong đêm hôm khuya khoắt chỉ mong kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Trong ngôi nhà lụp xụp ở làng Kôp-Duol (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), tiếng khóc xé lòng của người thân gia đình anh Vương Văn Dũng (SN 1984) khiến tất thảy mọi người không khỏi xót xa. Bên thi hài của chồng, chị Thanh (SN 1982) gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm như không tin vào sự thật. Khoảng gần 1 giờ đêm, trong giấc ngủ chập chờn chị bỗng bủn rủn tay chân khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ báo rằng anh Dũng gặp nạn trên đường bốc mì về. Buổi sáng, anh nói với chị rằng có người gọi công bốc mì khô trong xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) nên phải đi ngay. “Anh ấy nói chắc sẽ về muộn vì bốc ở xa lại nhiều mì. Lần nào vào Hà Đông anh cũng về khuya, có lúc 2-3 giờ sáng mới tới nhà. Nghe anh gặp nạn trên đường về, tôi vội vàng chạy đến nơi thì thấy khung cảnh quá hoảng sợ. Chiếc xe rơi ở dưới vực sâu, nhiều người cùng chuyến với anh Dũng đã chết, lúc ấy tôi ngất đi không biết gì nữa cho đến khi mọi người đưa thi thể anh lên”-chị Thanh nức nở.

Không có nương rẫy để canh tác, vợ chồng anh Dũng buộc phải mưu sinh bằng nghề bốc vác và đi làm thuê, làm mướn để nuôi 2 con ăn học. Con trai đầu của anh Dũng là Vương Đức Vũ đang học lớp 10 cũng nghẹn ngào khi chứng kiến cái chết quá thương tâm của người cha. Cháu Vũ âu sầu: “Từ hôm mùng 6 Tết bố đã đi bốc mì rồi. Không ngờ lần này bố cháu đi mà không bao giờ về nữa. Giờ gia đình chỉ còn mẹ, cháu và em, không biết phải làm sao”.

Nhiều người dân đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Dũng. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều người dân đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Vương Văn Dũng (làng Kôp-Duol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang). Ảnh: Văn Ngọc


Không khí tang thương cũng bao trùm ở nhà nạn nhân Bùi Văn Tiện (SN 1974, tổ 4, thị trấn Kon Dỡng). Ngoài trồng cà phê, hồ tiêu, anh Tiện vẫn tranh thủ đi bốc vác để có thêm thu nhập. Anh Bùi Văn Chí-em trai của anh Tiện cho hay: Công việc bốc vác rất nặng nhọc, thường đi sớm về khuya nhưng thu nhập chỉ  từ 200-300 ngàn đồng/ngày. Vì nhà có 3 đứa con, anh Tiện muốn vợ con đỡ cơ cực nên vẫn thường đi làm thêm. Gần 50 tuổi, anh vẫn bốc mỗi ngày vài tấn hàng và thường về khuya trong những chuyến đi làm xa.

Anh Chí chia sẻ: “Giữa đêm tôi nhận được tin xe bị tai nạn, cũng không nghĩ lại tàn khốc như thế. Khi đến nơi, xung quanh chập choạng tối, chiếc xe lọt thỏm ở dưới vực sâu. Gia đình tôi đi xuống thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, nghẹn lòng không thốt nên lời. Lúc đó mỗi người một tay bới mì, bới đất rồi tìm cách kéo từng người ra. Đến khoảng 5 giờ, anh Tiện mới được đưa lên đường”.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh Tiện. Ảnh: Văn Ngọc
Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh Bùi Văn Tiện (tổ 4, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang). Ảnh: Văn Ngọc


Thoát nạn thần kỳ sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Tấn Vinh (SN 1988, trú tại thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) cũng chưa hết bàng hoàng. Khoảng 9 giờ sáng 8-2, anh cùng anh vợ là Phan Văn Tuấn (SN 1990, trú cùng thôn) và một số người khác lên xe đi bốc hàng tại khu vực xã Hà Đông. Sau khi bốc hàng chục tấn mì lên xe, mỗi người chỉ ăn tạm ổ bánh mì hoặc gói mì tôm rồi lên ca bin xe để về nhà. Ai nấy đều mệt rã rời sau một ngày dốc sức nên ngồi nghỉ, có người đã kịp chợp mắt khi chiếc xe lăn bánh trên con đường đèo. Riêng anh Vinh ngồi ở phía ngoài cùng của hàng ghế sau ca bin.

Khi đang mơ màng, anh Vinh bỗng thấy chiếc xe trôi đi rồi lao thẳng xuống với những tiếng va đập. Khi định thần lại anh thấy mình đã văng ra ngoài, chiếc xe nằm bất động với những ánh sáng đèn chói lóa. Dùng điện thoại bật đèn pin soi, anh mới bàng hoàng thấy những người đồng hành của mình đang mắc kẹt trong ca bin bẹp dúm. Anh vội vàng leo lên mặt đường rồi chạy đi tìm nơi có sóng điện thoại để gọi báo lực lượng chức năng đến giải cứu.

“Tôi chỉ thấy tài xế cố gắng phanh lại nhưng không được. Khi tỉnh lại tôi mới thấy cảnh tượng đau lòng, ám ảnh đó. Tôi may mắn sống sót nhưng anh vợ tôi đã không qua khỏi…”-anh Vinh buồn bã nói.

 

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.