Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng-chống sử dụng ma túy cho học sinh Trường THCS Trưng Vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-11, tại Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên Chi đoàn Tòa án nhân dân-Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Pleiku phối hợp cùng Đoàn Cơ sở Công an TP. Pleiku và Liên đội Trường THCS Trưng Vương tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người”.

Tham gia phiên tòa giả định có các giáo viên cùng gần 300 học sinh Trường THCS Trưng Vương.

img-1410-2198.jpg
Phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người” tổ chức tại Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Mỹ Hạnh

Phiên tòa giả định có nội dung liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, Phạm Mạnh Hùng (SN 2003) và Nguyễn Quang Lam (SN 2004) quen biết nhau và đều sử dụng ma túy. Ngày 19-6-2024, Lam nhắn tin rủ Hùng góp mỗi người 200 ngàn đồng mua ma túy để sử dụng chung. Sau đó, Lam và Hùng đến phòng trọ của chị Hà Kiều Thư để sử dụng ma túy.

Sau đó, Hùng thuê xe ôm đi đến khu vực chợ nhỏ (phường Hội Thương, TP. Pleiku), tìm gặp và mua của đối tượng tên Trung 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy với giá 800 ngàn đồng, rồi đem về phòng trọ của chị Thư. Lúc này, chị Thư không có ở nhà nên Hùng đã phân chia gói ma túy vừa mua được thành 5 năm gói nilon nhỏ. Sau đó, Hùng cất 4 gói vào hộp nhựa màu đen để trên gác lỡ để sử dụng dần; còn 1 gói, Hùng để trên gác lỡ ở tầng 2 của phòng trọ chờ Lam đến cùng sử dụng.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Lam đến phòng trọ và đưa cho Hùng 200 ngàn đồng (tiền góp mua ma túy). Sau đó, Hùng đổ gói ma túy vào dụng cụ sử dụng ma túy, pha chế, dùng quẹt gas châm lửa đốt rồi cùng với Lam sử dụng hết. Lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi Lam và Hùng vừa sử dụng ma túy xong thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy-Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai trùng khớp và phù hợp với chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Mạnh Hùng phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Quang Lam phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, Điều 38, Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; khoản 1 Điều 255, Điều 38, Điều 50; áp dụng Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng 4 năm 6 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 255, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Lam 2 năm 6 tháng tù.

img-1411.jpg
Đại diện Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử cho học sinh Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Mỹ Hạnh

Phiên tòa giả định được tổ chức đầy đủ các bước theo quy trình, giúp cho học sinh có thêm hiểu biết về quá trình xét xử, tuyên án người phạm tội.

Sau phiên toà giả định, đại diện Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku lồng ghép tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh; tuyên truyền phòng-chống sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null