Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng-chống mua bán trái phép ma tuý trong đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-10, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức phiên toà giả định tuyên truyền phòng-chống sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý và phòng-chống bạo lực học đường.

Phiên tòa giả định do Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Toà án Nhân dân tỉnh, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Phân hiệu Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Gia Lai, Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh theo dõi phiên tòa gia định dựa trên một vụ án có thật.

0cbbe04499cdde2ecd13f97729fc9184-3686-3200.jpeg
Phiên tòa giả định góp phần tuyên truyền phòng-chống sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: M.N

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 13-8-2023, Puih Vun (SN 2004) rủ Rơ Châm Yu Đa (SN 2004) góp tiền mua 2 gói ma túy đá với giá 900 ngàn đồng để sử dụng. Lúc 23 giờ cùng ngày, tại nhà của Puih Mun (SN 1999), Puih Vun cùng Rơ Châm Yu Đa, Rơ Mah Sương (SN 2009), Puih Mun thống nhất mỗi người góp 150 ngàn đồng để mua ma túy. Tiếp đó, Rơ Châm Yu Đa lấy 1 gói đã mua trước đó để sử dụng, gói còn lại được chia thành 2 gói nhỏ để dùng lần sau. Rơ Châm Yu Đa lấy gói ma túy bỏ vào 1 ống thủy tinh rồi dùng bật lửa đốt lên cho tất cả cùng sử dụng.

Đến 19 giờ ngày 14-8-2023, Rơ Châm Yu Đa điều khiển xe máy chở Rơ Lan Hyan (SN 2001) đi chơi và đưa 1 gói thuốc lá Eagle bên trong có 2 gói nilon chứa ma túy. Sau đó, cả 2 đi đến khu vực cầu treo làng Del (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, các bị cáo có lời khai trùng khớp và phù hợp với chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Puih Vun, Rơ Châm Yu Đa phạm các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tuyên bị cáo Puih Mun phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tuyên bị cáo Rơ Lan Hyan phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

a5cd7d793232b21f82ea3e5f524fea5a-4363-2137.jpeg
Phiên tòa giả định nhận được sự quan tâm, theo dõi của hơn 200 đoàn viên, thanh niên. Ảnh: M.N

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b, c khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Puih Vun 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b, c khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Rơ Châm Yu Đa 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Puih Mun 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Rơ Lan Hyan 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng đối tượng Rơ Mah Sương, khi thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” mới 14 tuổi 11 tháng 9 ngày, thuộc trường hợp “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng” nên cơ quan Công an đã lập hồ sơ, đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tại phiên tòa, Ban tổ chức cũng lồng ghép tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa để phòng-chống bạo lực trong môi trường học đường.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy, gây tổn hại về sức khỏe của con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?