Ông Trump bắt một tạp chí xin lỗi vì loại ông khỏi danh sách người giàu Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Forbes tuần trước thông báo ông Trump rơi khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, vì định giá tài sản của ông thấp hơn 3 tỷ USD so với ngưỡng để đưa vào danh sách.
Cựu Tổng thống D.Trump. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống D.Trump. Ảnh: AP

Đây là lần thứ hai trong 3 năm, sau năm 2021, ông Trump không có tên trong bảng xếp hạng của Forbes. Ông Trump lần đầu vào Forbes 400 năm 1982, và lần đầu bị loại khỏi danh sách năm 1990, khi đế chế bất động sản của ông gặp khó khăn.

Trước thông tin này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/10 rằng: "Tôi yêu cầu tạp chí Forbes thất bại, cùng cây viết yếu kém Dan Alexander của họ, xin lỗi đầy đủ vì nhiều bài viết sai sự thật và bôi nhọ tôi”.

Trước đó, ngày 9/10, ông Trump mô tả Forbes 400 là "giả mạo", cáo buộc tạp chí này "là của Trung Quốc" và "công kích" ông bằng cách không đưa cựu Tổng thống vào danh sách.

Forbes thuộc sở hữu một công ty đầu tư có trụ sở ở Hong Kong. Công ty này gần đây được cho là đã thảo luận về thương vụ để một công ty truyền thông ở Mỹ nắm đa số cổ phần.

Tạp chí này nói có biện pháp đặc biệt để ước tính giá trị tài sản của ông Trump và yếu tố chủ sở hữu không ảnh hưởng đến hoạt động của tạp chí. Tạp chí tin đánh giá của mình "chính xác hơn nhiều so với những tài liệu hư cấu mà Tập đoàn Trump đã tạo ra trong những năm qua", nhắc đến cáo buộc ông Trump từng phóng đại tài sản để vào Forbes 400.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null