'Ông trùm' đường cao tốc VEC bị tố nợ thuế nghìn tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng bị truy thu thuế hơn 5.000 tỉ đồng khiến doanh nghiệp này điêu đứng, trong khi Cục Thuế Hà Nội khẳng định chỉ truy thu hơn 1.033 tỉ đồng.
 
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC đầu tư xuất hiện lún nứt ngay sau khi hoàn thành. Ảnh M.C
Trong công văn gửi Bộ Tài chính, VEC cho biết, trong 6 tháng vừa qua, gần như mọi hoạt động liên quan đến dòng tiền đi/đến của tổng công ty đều đóng băng sau khi Cục Thuế thành phố Hà Nội ra quyết định cưỡng chế thi hành.
Doanh nghiệp này cho rằng, việc cưỡng chế truy thu hơn 5.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng đã trả cho các nhà thầu trong giai đoạn 2016 – 2017, khiến 5 ngân hàng đã phong tỏa và tự động trích tiền chuyển sang tài khoản Kho bạc Nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Tuy nhiên, trong thông báo hôm qua, 5.11, Cục Thuế thành phố Hà Nội khẳng định, tổng số tiền cưỡng chế ghi trong các quyết định là 1.033 tỉ đồng chứ không phải hơn 5.000 tỉ đồng. Việc doanh nghiệp tính số thuế bị truy thu theo phép cộng số học 5 quyết định là không đúng với thực tế.
Theo Cục Thuế Hà Nội, quyết định cưỡng chế thuế với VEC do đơn vị này không đáp ứng đủ điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.
Trước đó, thực hiện quy định của luật Quản lý thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư, ngày 1.7.2016 đến năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thuế giá trị gia tăng cho VEC thông qua 9 đợt với tổng số tiền gần 950 tỉ đồng theo hình thức hoàn thuế trước kiểm tra sau.
Song, trong quá trình thanh tra sau hoàn thuế, cơ quan thuế đã phát hiện VEC không đáp ứng đủ điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư kể trên. Vì vậy, căn cứ quy định của luật Quản lý thuế và kết quả thanh tra sau hoàn thuế, Cục Thuế thành phố đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đối với VEC.
Tổng số tiền thu hồi là gần 950 tỉ đồng trước đó đã hoàn cho VEC, và tiền chậm nộp tổng công ty phải nộp là 83 tỉ đồng, tính chung, tổng số thuế phải thu hồi và tiền chậm nộp là 1.033 tỉ đồng.
Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, trong quá tình thu hồi số tiền nêu trên, cơ quan này đã hướng dẫn cho VEC liên hệ với bộ chủ quản để xử lý sai sót cũng như thu xếp nguồn tài chính để thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước. Tuy nhiên VEC vẫn chưa thực hiện quyết định của cơ quan thuế.
Vì vậy, ngày 28.5, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành 5 quyết định thực hiện cưỡng chế thi hành hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của VEC tại 5 ngân hàng thương mại, thời gian cưỡng chế từ ngày 4.6 đến hết ngày 3.7. Ngoài biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, cơ quan này không đề nghị các ngân hàng phong tỏa tài khoản, không thực hiện khấu trừ lương, thu nhập của người lao động... như nội dung VEC phản ánh trong công văn gửi Bộ Tài chính.

VEC thành lập năm 2004 với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, là nhà đầu tư và quản lý, khai thác 5 tuyến cao tốc lớn nhất cả nước gồm Nội Bài - Lào Cai, Long Thành - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành. Từng là cánh chim đầu đàn của ngành giao thông trong lĩnh vực đường bộ cao tốc, song 2-3 năm trở lại đây, tình hình hoạt động của VEC khá “bết bát” và nội bộ có nhiều đơn thư tố cáo.

Mai Hà (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null