Ông Park muốn cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại bày tỏ nguyện vọng về việc các cầu thủ trẻ trong lứa tuổi dự SEA Games 31 vào cuối năm sau cần được ra sân nhiều hơn tại V-League. Nhưng có lẽ bóng đá VN chưa thể thỏa mãn ngay được đề nghị chính đáng của ông.

Mai Xuân Quyết (trái) là cầu thủ U.21 được thi đấu nhiều ở Nam Định. Ảnh: KHẢ HÒA
Mai Xuân Quyết (trái) là cầu thủ U.21 được thi đấu nhiều ở Nam Định. Ảnh: KHẢ HÒA
Mong mỏi chính đáng
Cách đây ít ngày, chia sẻ với Báo Thanh Niên tại phòng làm việc của mình ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo giãi bày lo lắng: “Đối với U.22 Việt Nam hiện nay, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ nắm bắt một phần nào số lượng và đặc tính các cầu thủ chứ mức độ hoàn thành về chiến thuật cho đội là chưa cao. Tại SEA Games 31 năm 2021, những cầu thủ sinh sau năm 1999 mới được tham gia. Nếu lấy từ đội ngũ kế thừa từ SEA Games trước thì nhân sự không còn nhiều”.
Tôi rất mong có những cơ chế tạo thêm điều kiện ra sân cho cầu thủ trẻ, như hạn chế ngoại binh hay một cách nào đó. Ở đội tuyển giờ hầu hết là những gương mặt cũ, còn nhân tố mới gần như không có
HLV Park Hang-seo
Ông Park nói tiếp: “Tôi cũng rất mong muốn vào tháng 1 tới đây khi V-League 2021 khởi tranh, chúng ta nên đưa ra quy định các cầu thủ ở lứa tuổi có thể dự SEA Games cần được ra sân thi đấu nhiều hơn. Tôi cũng đã đề nghị VFF cần nghĩa vụ hóa vấn đề là mỗi đội bóng tại V-League phải có một cầu thủ ở lứa tuổi SEA Games thi đấu tại sân chơi bóng đá lớn nhất Việt Nam. Không biết điều này có được hay không. Tôi nghĩ nếu chúng ta làm được như thế thì phong độ, năng lực của các cầu thủ sẽ tăng lên rất nhiều. Sang năm, một nhiệm vụ hết sức đặc biệt và quan trọng là SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam mà tất cả chúng ta cũng đều biết, đối với tuyển Việt Nam hay U.22 thì chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam đang lên rất cao. Cần có một đội U.22 chất lượng thật tốt. Vì lúc này, Việt Nam đang là đương kim vô địch của môn bóng đá nam SEA Games”.
Không phải lần đầu tiên thầy Park lên tiếng về việc cầu thủ trẻ hầu như không được các CLB tạo điều kiện cho ra sân với tần suất cao tại V-League. Vào tháng 5 năm nay, trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, ông Park từng nói thẳng thực trạng bóng đá Việt Nam đang bị khủng hoảng vị trí tiền đạo khi các CLB tại V-League chỉ ưa dùng ngoại binh trên hàng công. Vì thế khi đi tuyển quân cho U.22 Việt Nam hay tuyển quốc gia, ông và các cộng sự rất khó phát hiện thêm nhân tố nổi bật có thể chơi tốt ở vị trí này để có thể bổ sung.
Ông Park cũng từng lý giải tại sao có những đợt tập trung U.22 trong năm 2020 chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày: “Các cầu thủ được gọi chỉ là dự bị tại V-League nên nếu không triệu tập họ, tôi rất khó nắm bắt được chất lượng thật sự của các cầu thủ này nhằm đưa ra kế hoạch huấn luyện phù hợp. Họ không có cơ hội để thể hiện ở giải quốc nội. Hai năm trước, khi tôi nhậm chức, lứa cầu thủ sinh năm 1995 có rất nhiều người tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… Còn bây giờ chúng ta không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, tìm những gương mặt nổi bật như Văn Hậu hay Quang Hải là rất khó. Hầu hết các đội ưu tiên ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi. Vì thế, tôi rất mong có những cơ chế tạo thêm điều kiện ra sân cho cầu thủ trẻ, như hạn chế ngoại binh hay một cách nào đó. Đó thực sự là điều tôi cảm thấy lo lắng. Ở đội tuyển giờ hầu hết là những gương mặt cũ, còn nhân tố mới gần như không có”.
Hủy bỏ phương án đăng ký 3 cầu thủ dưới 23 tuổi
Sự âu lo sâu sắc của ông Park đã được giới báo chí truyền tải tới lãnh đạo VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF): “Ở mùa giải 2021, có những quy định nào về việc bắt buộc các đội bóng phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ U.22, giúp HLV Park Hang-seo có nhiều cơ hội phát hiện, tuyển chọn nhân tố mới cho U.22 và tuyển Việt Nam không?”. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó tổng thư ký VFF kiêm Tổng giám đốc VPF, nói: “Cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi đã đưa vào điều lệ V-League, bắt buộc trong danh sách đăng ký 20 cầu thủ thi đấu, các CLB phải đăng ký 3 cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Tuy nhiên, sau 1 mùa giải thực thi, chúng tôi đã phải đánh giá lại vấn đề và không đưa quy định trên vào điều lệ nữa”.
Một quan chức khác của VFF khẳng định: “Không phải chúng tôi không nắm bắt được những vấn đề mà ông Park đề cập. Đó cũng chính là lý do mà VFF đã ký hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản, Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi để giúp VFF chủ động hơn trong công tác tổ chức các hệ thống đào tạo hiện nay. Về đào tạo trẻ, bóng đá VN cần có sự xuyên suốt, thống nhất từ cấp CLB cho đến cấp đội tuyển để cầu thủ trẻ có thể đáp ứng được chuyên môn cao tại V-League, hay không còn tình trạng cầu thủ trẻ lên tuyển mà HLV phải uốn nắn lại từ đầu”.
Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết: “VFF hy vọng với kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông Yusuke Adachi sẽ có những đóng góp tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ VN, đặc biệt hệ thống HLV trẻ, giám đốc kỹ thuật cho các CLB và trung tâm bóng đá. Trong tương lai không xa, bóng đá VN sẽ có sự đồng bộ về trình độ cầu thủ”.
Nhật Duy
Khá nhiều CLB phân trần rằng, bản thân các CLB cũng cảm thấy khá “áy náy” khi sử dụng rất ít cầu thủ trẻ nhưng “V-League rất khắc nghiệt, chúng tôi lại cần thành tích nên không dám mạo hiểm tung trẻ. Nếu đội thua nhiều, chúng tôi sẽ bị trảm ngay”, HLV một CLB phía bắc nói. Lãnh đạo một đội bóng khác không ngần ngại nhìn vào thực tế: “Vấn đề nội tại ở đây còn là hệ thống đào tạo trẻ của chính các đội chưa tốt nên chưa thể chọn được nhiều cầu thủ trẻ lên đá V-League ngay được. Chúng tôi mới chỉ lo ngọn chứ chưa chú tâm đến gốc. Ngay như đội Hà Nội, số trẻ có trình độ tương đối tốt mà thời gian đầu mùa V-League 2020, cũng bị “bầm dập” mấy trận, sau đó mới vào guồng. Không phải đội nào cũng có riêng một giám đốc kỹ thuật (ông Gede) chỉ lo về đào tạo trẻ như CLB Viettel”. Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành CLB Dược Nam Hà Nam Định (D.NĐ), cho hay đợt tập trung của U.22 Việt Nam ngày 18.12, đội D.NĐ có 4 cầu thủ nhưng số được ra sân nhiều tại V-League chỉ có Mai Xuân Quyết, số còn lại được đá khoảng 1 - 2 trận và đều chỉ là “kép phụ”.
Vậy bóng đá Việt Nam cứ mãi bất lực với những bất cập mà HLV Park Hang-seo chỉ ra. Ông Nguyễn Minh Ngọc nói: “Điều chúng ta cần làm là phải cải tổ, nâng cấp các giải trẻ. Những năm qua, hệ thống giải U.15, U.17, U.19, U.21 đã được VFF đặc biệt quan tâm. Các cầu thủ trẻ còn có cơ hội thi đấu thêm giải Cúp quốc gia, qua đó tăng thêm cơ hội thi đấu, thể hiện mình. Đó cũng là dịp để giới chuyên môn tuyển chọn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ và tuyển Việt Nam”.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

(GLO)- Cùng với trào lưu chung, pickleball đang là môn thể thao rất được ưa chuộng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Địa phương này có số lượng người chơi đông đảo nhất với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao.

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã tạo nên thương hiệu trong làng việt dã. Cuối tuần này, 550 vận động viên (VĐV) sẽ tiếp tục chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Giải chạy hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn.