Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nổi bật là mô hình “Mỗi tuần một kỹ năng số” do Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 19-1-2026, đã đăng tải nhiều nội dung thiết thực như: Thanh toán không dùng tiền mặt; học trực tuyến; khám bệnh từ xa…

Ngoài ra, còn có các nội dung về an toàn số cho học sinh, sinh viên; nhận diện hành vi nên và không nên trên không gian mạng; nguyên tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức.

cong-nghe-so-1.jpg
Cán bộ, đoàn viên phường Quy Nhơn tìm hiểu các kỹ năng số do Tỉnh đoàn Gia Lai đăng tải. Ảnh: P.L

Anh Trần Anh Phong - cán bộ Tỉnh đoàn, phụ trách thiết kế các infographic tuyên truyền - cho biết: “Mô hình sẽ được duy trì trong 52 tuần. Trong mỗi tuần, Tỉnh đoàn đăng tải một infographic về một kỹ năng số trên fanpage Tuổi trẻ Gia Lai, được thiết kế đẹp mắt, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân”.

Trên cơ sở nội dung do Tỉnh đoàn cung cấp, Đoàn phường Quy Nhơn đã tích cực chia sẻ nội dung lên fanpage đơn vị, đồng thời vận động ĐVTN khối trường học và khu dân cư tích cực lan tỏa.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - chia sẻ: “ĐVTN sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Việc đưa các kỹ năng, kiến thức cần thiết lên môi trường số giúp các bạn trẻ dễ tiếp cận và áp dụng”.

cong-nghe-so-2.jpg
Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) ứng dụng AI để tạo hình nhân vật, phân tích về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp phòng - chống bạo lực học đường. Ảnh: P.L

Ngày 11-2, Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) tổ chức mô hình trải nghiệm sáng tạo kỹ năng số với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh các lớp sử dụng ChatGPT để tìm kiếm, phân tích thông tin và dùng notebook để ghi chép, hệ thống hóa nội dung.

Trong đó, lớp 8B đã chọn chủ đề “Bạo lực học đường: Những hệ lụy khôn lường”, ứng dụng ChatGPT để tạo hình nhân vật, phân tích thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp.

Em Cầm Thị Hà Trang (lớp 8B) cho hay: “Việc tự tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để làm sản phẩm giúp em ghi nhớ lâu hơn, nắm chắc kiến thức để vận dụng vào thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm em luôn kiểm chứng, chọn lọc thông tin nhằm tránh sai lệch khi sử dụng công cụ AI”.

Chị Trần Thị Kim Loan - Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai - cho biết: “Cùng với việc hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ AI trong các hoạt động sáng tạo, điểm nhấn của chương trình là phần ký “hiệp ước tình bạn”.

Trong đó, học sinh cam kết tôn trọng, yêu thương, đoàn kết; ứng xử văn minh; biết kiềm chế cảm xúc và dũng cảm lên tiếng trước hành vi sai trái, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện”.

Tháng 1-2026, Đoàn xã Tuy Phước cũng ra mắt mô hình “Hộp thư điều em muốn nói” ứng dụng mã QR nhằm tạo kênh trao đổi thuận tiện, bảo mật cho học sinh. Mã QR được đặt tại vị trí dễ quan sát ở các liên đội.

Học sinh các trường trên địa bàn xã chỉ cần quét mã để gửi ý kiến dưới hình thức ghi tên, lớp hoặc ẩn danh, phản ánh các vấn đề liên quan đến học tập, tình cảm, gia đình, an toàn mạng, bạo lực học đường... Ban phụ trách hộp thư sẽ tiếp nhận, lắng nghe và hỗ trợ các em với tinh thần tôn trọng - yêu thương - an toàn.

cong-nghe-so-4.jpg
Học sinh Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) quét mã QR tìm hiểu mô hình “Hộp thư điều em muốn nói”. Ảnh: ĐVCC

Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước - cho biết: “Mô hình nhằm tạo kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi nhanh chóng, thuận tiện; khuyến khích các em mạnh dạn chia sẻ những vấn đề khó nói; đồng thời giúp tổ chức Đoàn - Đội và nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin để có biện pháp hỗ trợ, định hướng phù hợp”.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, việc trang bị kỹ năng số cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của ĐVTN trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030” do UBND tỉnh ban hành ngày 30-12-2025.

“Các mô hình đang được Tỉnh đoàn và cơ sở triển khai theo hướng gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong đời sống. Sự nhanh nhạy, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đã từng bước hình thành thói quen số và xây dựng công dân số trong thanh thiếu nhi” - anh Hiệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

(GLO)- Từ công việc làm thêm dịp hè, nhiều học sinh tại Gia Lai không chỉ có thu nhập để trang trải chi phí cho năm học mới mà còn học được những kỹ năng quan trọng. Với môi trường lao động phù hợp, một số em đã nhanh chóng định hướng nghề nghiệp tương lai từ mùa hè ghi dấu sự trưởng thành.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

E-magazine Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

(GLO)- Trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.

Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ 1: Giữ lửa buôn làng

E-magazine Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ 1: Giữ lửa buôn làng

(GLO)- Nhiều người trẻ ở Gia Lai không đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác mà chọn ở lại quê nhà và mở lối đi riêng bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ những mô hình liên kết sản xuất đến các hoạt động vì cộng đồng, họ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở nơi mình gắn bó.

Gia Lai: Khai mạc Trại hè khoa học năm 2026

Gia Lai: Khai mạc Trại hè khoa học năm 2026

(GLO)- Chiều 28-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Nhà văn hóa Lao động tỉnh tổ chức khai mạc Trại hè khoa học năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực dành cho các em thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động ở khu vực phía Tây tỉnh.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Hội hướng tới những đột phá mới nhằm tạo thêm cơ hội để thanh niên sáng tạo, cống hiến.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

(GLO)- Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Hà Nội, cán bộ, ĐVTN tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới.

Tiếp sức thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

Tiếp sức thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

(GLO)- Những năm qua, các địa phương và tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp, tạo động lực để người trẻ phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên, tự tin phát triển kinh tế, xây dựng quê hương phát triển.

null