(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tự lực trong lao động sản xuất, chi tiêu tiết kiệm, từng bước vươn lên gầy dựng cuộc sống ấm no.
(GLO)- Từ cuối tháng 4 đến nay, giá bò hơi trên thị trường giảm đáng kể nhưng vẫn khó tiêu thụ. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao. Tình trạng này đẩy nhiều hộ chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai rơi vào cảnh khó khăn.
Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư hơn 2.632 tỉ đồng. Thế nhưng, siêu dự án này chỉ “sớm nở, tối tàn“ đã khiến cho rất nhiều người dân vô cùng thất vọng.
(GLO)- Sở hữu đàn bò trên 40 con và 5 ha đất sản xuất với mức thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm, ông Nguyễn Xuân Tùng (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) là tấm gương sáng cho nhiều nông dân trong vùng học tập.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Ở một số địa phương Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, đang rộ lên phong trào nuôi bò vỗ béo và các giống bò “siêu“ thịt, bò lai giống ngoại. Nuôi các giống bò này, nông dân phải bỏ vốn lớn, tuy nhiên lãi thu được cũng không hề nhỏ khi mỗi con có thể bán được giá từ 50-60 triệu đồng.
Làng có 110 hộ, thì hết 107 hộ làm chung một nghề: Nuôi bò vỗ béo. Cuộc sống của người dân An Ðôn (xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã ổn định và ngày càng thịnh vượng nhờ nghề này.
(GLO)- Dịch tả heo châu Phi năm 2019 khiến nhiều hộ chăn nuôi tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại nặng nề. Hiện nay, khi việc tái đàn còn gặp nhiều khó khăn do lo ngại dịch bệnh quay trở lại, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi giống vật nuôi nhằm bảo đảm nguồn thu nhập.
(GLO)- Xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi. Phát huy lợi thế này, nhiều mô hình chăn nuôi được hình thành, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, nổi bật là mô hình chăn nuôi dê của anh Nguyễn Văn Quý ở thôn Linh Nham và mô hình trang trại bò của anh Đặng Thanh Nghiêm ở thôn Hrak cho thu nhập mỗi năm hơn 500 triệu đồng.
Đến xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) trong một dịp đi công tác, sau khi kết thúc công việc, tôi ngỏ ý với anh Chủ tịch Hội Nông dân xã là muốn đi thăm một gương điển hình chăn nuôi giỏi của địa phương. Rất nhiệt tình, anh Lê Vĩnh Đông, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã giới thiệu và dẫn tôi đến nhà của anh Nguyễn Hoàng Duy tại thôn Vĩnh Giang, một nông dân chăn nuôi bò 3B, bò Zebu rất giỏi của xã.
Chán cảnh làm thuê với tiền công 7.000-8.000 đồng/ngày, nuôi vịt thì thua lỗ nặng, vợ chồng chị Đoan quyết vay mượn tiền mua 3 con bò sữa về nuôi. Giờ anh chị có nhà lầu, tậu xế hộp và đút túi gần 2 tỷ/năm nhờ bò sữa.
Sản xuất nông sản theo chuỗi tại Việt Nam đang được các doanh nghiệp Đan Mạch rất quan tâm. Đó là lý do khiến 6 công ty Đan Mạch cùng hợp tác, đầu tư vào các dự án chăn nuôi lợn và sản xuất gạo chất lượng cao của doanh nghiệp Việt Nam.