Gia Lai: Nuôi bò "khổng lồ" bán giá 50-60 triệu đồng/con, nông dân thu lãi đậm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở một số địa phương Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, đang rộ lên phong trào nuôi bò vỗ béo và các giống bò “siêu” thịt, bò lai giống ngoại. Nuôi các giống bò này, nông dân phải bỏ vốn lớn, tuy nhiên lãi thu được cũng không hề nhỏ khi mỗi con có thể bán được giá từ 50-60 triệu đồng.
Những năm gần đây, nhiều loại cây trồng chủ lực tại Gia Lai như cà phê, hồ tiêu, cao su... thường xuyên gặp phải cảnh "được mùa mất giá, được giá mất mùa", chưa kể dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến bà con thu nhập rất bấp bênh. Bên cạnh việc duy trì vườn cây, nhiều hộ nông dân đã kết hợp nuôi thêm các loại gia súc như trâu, bò, dê, lợn…
Bỏ tiêu, chuyển nuôi bò
Khác với kiểu nuôi bò cỏ thả đàn vốn ít, lãi ít như trước đây thì hiện nay, người chăn nuôi tại Gia Lai đã lựa chọn nuôi trâu bò theo hình thức vỗ béo, với các giống bò siêu thịt, bò lai giống ngoại như bò BBB, Angus, Brahman…

Mô hình nuôi bò vỗ béo tại Gia Lai đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.A
Mô hình nuôi bò vỗ béo tại Gia Lai đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.A
"Mô hình nuôi bò vỗ béo tại địa phương đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Bà còn có thể tận dụng được cánh đồng cỏ và vỏ chanh dây của Công ty DOVECO Gia Lai để làm thức ăn cho bò".
Ông Nguyễn Mạnh Điệp -Chủ tịch UBND xã Đăk Jrăng
Ông Phan Thanh Sơn (trú tại xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai) cho biết, những năm trước kinh tế gia đình ông phụ thuộc chủ yếu vào cây hồ tiêu. Nhưng rồi vườn tiêu bị bệnh chết hàng loạt, cộng với giá tiêu liên tục rớt thảm nên ông buộc phải chuyển hướng sản xuất. 
Sau khi tính toán, ông nhận thấy mô hình nuôi vỗ béo bò giống ngoại mặc dù bỏ vốn cao nhưng lại ít rủi ro, giá bò hơi ổn định, tiêu thụ tốt. Vì vậy đến đầu năm 2019, ông Sơn quyết định cải tạo diện tích đất tiêu chết chuyển sang trồng cỏ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò.
"Tôi đã đầu tư gần 1 tỷ đồng làm chuồng trại và mua 40 con bò lai Sind. Bên cạnh đó, tôi mua thêm các giống bò lai giống nhập ngoại như Angus, Brahman về nuôi. Đây là những giống bò có vóc dáng cao to, dễ nuôi, tăng trọng nhanh, khi xuất chuồng có thể đạt 400-500kg/con, nói vui là bò khổng lồ đấy" - ông Sơn kể.
Gia đình ông Sơn nuôi bò theo kiểu "gối đầu", hết lứa nọ lại đến lứa kia. Cách đây mấy ngày, nhận thấy giá bò hơi tăng cao, thêm vào đó Gia Lai bắt đầu bước vào mùa khô, nguồn thức ăn tươi giảm nên gia đình ông Sơn đã xuất bán gần 100 con bò, phần lớn là bò thịt và bò giống. Ông Sơn cho biết, thời gian vỗ béo bò từ 3 đến 4 tháng, tính tiền lãi trung bình mỗi tháng là 1 triệu đồng/con. 
"Hiện mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ bán bò khoảng 600-700 triệu đồng" - ông Sơn chia sẻ.

Để người dân chăn nuôi các loại gia súc theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền xã Đăk Jrăng đã thành lập nông hội chăn nuôi, mở các lớp tập huấn về kinh nghiệm chăn nuôi và tìm kiếm đầu ra, đầu vào ổn định...
Theo ghi nhận của phóng viên, giá bò hơi tại một số địa phương từ sau Tết Nguyên đán đến nay vẫn duy trì mức cao, dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Với mức giá này, nhiều nông dân nuôi bò ở Gia Lai có mức thu nhập khá cao, nhất là những mô hình nuôi bò vỗ béo từ các giống bò khổng lồ như bò 3B, bò Augus, hoặc lai Sind.
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Lê Xuân Diệp (54 tuổi, trú tại huyện Mang Yang) cho hay: "Hiện gia đình tôi nuôi 50 con bò giống 3B và bò lai Sind. Xu hướng nuôi bò vỗ béo tại địa phương đang được người dân quan tâm, tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu khá lớn nên không phải ai cũng nuôi được. Khi bắt đầu nuôi bò vỗ béo, gia đình tôi đã phải vay mượn số vốn 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 15 con bò giống. Sau thời gian vỗ béo bò, bán ra, có lãi, gia đình mới mở rộng chuồng trại".
Bỏ vốn lớn, thu lãi khá
Theo chia sẻ của ông Diệp, nuôi bò thịt vỗ béo nhanh được xuất bán hay không là tùy vào con giống ban đầu. Nếu chọn được con giống khỏe mạnh thì thời gian nuôi vỗ béo ngắn. 
"Vừa rồi tôi mới bỏ ra hơn 260 triệu đồng mua 10 con bò lai về nuôi vỗ béo. Sau khoảng 3-4 tháng chăm sóc kỹ, bò sẽ đạt trọng lượng có thể xuất bán ra thị trường. Nói chung so với trồng cà phê và hồ tiêu thì nuôi bò vỗ béo hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn, thu nhập mấy trăm triệu/năm là chuyện bình thường" - ông Diệp tính toán.
Theo người dân, nuôi bò vỗ béo để bán thịt và bán giống cũng có những mặt ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nuôi bò vỗ béo có hiệu quả kinh tế cao hơn bò thả rông, tiết kiệm thời gian và chi phí thuê công chăn thả. Tuy nhiên, nhược điểm của nuôi bò vỗ béo chính là việc đầu tư tiền giống ban đầu lớn hơn. Giá bò gầy thường từ 20-30 triệu đồng/con, đặc biệt là bò giống có con lên đến 60 triệu đồng.
Bên cạnh đó, bà con cũng thường gặp khó khăn khi lựa chọn bò giống mua về nuôi. Ông Diệp cho biết, một số nông dân mua bò về vỗ béo nhưng nuôi mãi không lớn mà còn gầy hơn, dễ nhiễm bệnh và ốm yếu.
"Trước khi mua bò về vỗ béo, chúng ta nên quan sát kỹ lưỡng giống bò mình định mua. Nên cho bò ăn thử ít cỏ, và quan sát kỹ con bò vận động thế nào. Khi mua về, phải tiến hành tiêm phòng các loại bệnh thường gặp ở bò… Trước đây, lúc mới nuôi tôi cũng khá lúng túng khi chọn mua bò giống, dần dần chịu khó quan sát, học hỏi dần nên không còn gặp tình trạng mua phải giống bò xấu nữa" - ông Điệp phân tích. 
Thiên An (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null