Người dân Phú Thiện chuyển đổi giống vật nuôi sau dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch tả heo châu Phi năm 2019 khiến nhiều hộ chăn nuôi tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại nặng nề. Hiện nay, khi việc tái đàn còn gặp nhiều khó khăn do lo ngại dịch bệnh quay trở lại, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi giống vật nuôi nhằm bảo đảm nguồn thu nhập. 
Ngay khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện đã định hướng người dân chuyển đổi vật nuôi, vừa tránh nguy cơ tái phát dịch, vừa tận dụng chuồng trại sẵn có để duy trì sản xuất. Các loại con giống được ưu tiên là gà, vịt, bò và thủy sản.
Ông Lê Chí Hiểu (điểm 9, xã Ia Hiao) bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch tả heo châu Phi. Với hơn 5 tấn thịt heo bị tiêu hủy, số tiền hơn 100 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ chẳng thấm vào đâu so với chi phí gia đình ông đã bỏ ra đầu tư. Vì vậy, mặc dù hiện tại dịch tả heo đã được khống chế nhưng vì kẹt vốn và lo ngại dịch tả quay trở lại nên ông vẫn chưa tái đàn.
Tận dụng hệ thống chuồng trại sẵn có, ông Hiểu chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm. Ban đầu, ông nuôi thử nghiệm 500 con gà và 500 con vịt xiêm. Một thời gian sau, ông quyết định mở rộng quy mô. Hiện trang trại của ông có 2.000 con gà, 800 con vịt xiêm và 1.500 con vịt bầu. Ông cũng đầu tư 2 máy ấp trứng công suất lớn để chủ động con giống nuôi gối đầu theo hướng khép kín, tránh lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài.
Ông Lê Chí Hiểu (điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) kiểm tra máy ấp trứng. Ảnh: Vũ Chi
Ông Lê Chí Hiểu (điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) kiểm tra máy ấp trứng. Ảnh: Vũ Chi
Ngoài thức ăn công nghiệp, ông Hiểu cho đàn gia cầm ăn thêm bắp, đậu nành, cá xay nhuyễn trộn với rau để tăng sức đề kháng, chất lượng thịt ngon hơn, bán được giá. Nhờ tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh và sử dụng đệm lót sinh học nên đã hạn chế được dịch bệnh. Bình quân 3 tháng, ông xuất bán 1 lứa. “Với giá bán 50.000 đồng/kg vịt xiêm, 60.000 đồng/kg gà, mỗi năm, gia đình tôi lãi 500 triệu đồng. Tôi quyết định chăn nuôi gia cầm chứ không tái đàn heo nữa”-ông Hiểu bộc bạch.
Tương tự, chị Trương Thị Hồng Phương (thôn Kế Tân, xã Ia Sol) có đàn heo 30 con, trong đó có 5 con heo nái cũng bị tiêu hủy trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa rồi. Vì giá heo con sau dịch tăng quá cao mà nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn nên chị quyết định chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Hiện đàn bò duy trì 12 con. Bình quân 3 tháng, chị xuất chuồng 1 lứa. Sau khi trừ chi phí, chị lãi khoảng 130 triệu đồng/năm.
Theo chị Phương, ưu điểm lớn nhất của nuôi bò so với nuôi heo là ít dịch bệnh. Thêm vào đó, bò có thể nuôi lâu dài, không bị ép giá. Vì vậy nếu có điều kiện, chị sẽ đầu tư nuôi thêm bò chứ không trở lại nuôi heo vì thời điểm này, nuôi heo quy mô nhỏ sẽ không thể cạnh tranh được với các trang trại chăn nuôi heo khép kín bằng công nghệ cao.
Sau dịch tả heo châu Phi, chị Trương Thị Hồng Phương (thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Ảnh: Vũ Chi
Sau dịch tả heo châu Phi, chị Trương Thị Hồng Phương (thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Ảnh: Vũ Chi
Sau dịch tả heo châu Phi, anh Nguyễn Văn Thuần (thôn Kế Tân, xã Ia Sol) cũng chuyển sang nuôi cá giống. Tham gia Hợp tác xã Cá giống Đức Thắng, anh Thuần được chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn kỹ thuật. Anh Thuần quyết định thuê máy múc về đào hơn 1 ha ruộng làm hồ nuôi cá giống. Khoảng 2 tháng, gia đình anh xuất bán cá giống một lần. Với giá mua bao tiêu của Hợp tác xã là 55.000-60.000 đồng/kg, mỗi năm, gia đình anh lãi khoảng 200 triệu đồng.
Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện, sau dịch tả heo châu Phi, số lượng đàn heo trên địa bàn huyện giảm từ 22.000 con xuống còn 12.000 con. Trong khi đó, tổng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng tăng với khoảng trên 23.000 con bò, hơn 167.000 con gia cầm các loại.
Trao đổi với P.V, ông Kim Ngọc Lượng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Chuyển đổi vật nuôi là hướng đi hợp lý trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi không chạy theo phong trào mà phải nghiên cứu kỹ thị trường, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Song song với đó, các địa phương cũng cần định hướng chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học để hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xảy ra.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null