Nông dân thời 4.0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhiều nông dân ở Gia Lai đầu tư nghiên cứu, lắp đặt các trang-thiết bị hiện đại để giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Chìa khóa  vạn năng”

Với mục tiêu chăm sóc tốt hơn 6 ha cây trồng các loại, ông Hà Đăng Thuận (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã dành thời gian học tập, nghiên cứu, đầu tư hàng trăm triệu đồng vào việc mua sắm máy vi tính, máy đo nhiệt độ, máy đo độ ẩm cà phê, máy cảm biến nhiệt độ, camera an ninh, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động tiết kiệm. “Nhờ có những công nghệ hiện đại kết nối với điện thoại thông minh, tôi chỉ cần ngồi một nơi mà vẫn có thể quan sát nhiều vị trí trong vườn, ngoài rẫy. Đồng thời, cũng có thể điều khiển từ xa bằng ổ cắm wifi hay qua tin nhắn SMS hoặc gọi điện thoại để chủ động hẹn giờ tưới nước, chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, vật nuôi. Khi cần có thể khai thác lại những hình ảnh lưu trữ trong thẻ nhớ camera”-ông Thuận vui vẻ cho biết.

Tương tự, nhiều năm qua, anh Đinh Quang Tuấn (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cũng đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Anh dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác để kết nối, điều khiển hệ thống tưới nước tự động tiết kiệm cho vườn dâu tây, nhà lồng gieo trồng những loại rau thủy canh, dưa lưới ruột xanh… Hệ thống này không chỉ cung cấp nguồn nước vừa đều khắp, vừa đủ số lượng cần thiết cho vườn cây mà toàn bộ phân bón sử dụng đều được hòa tan qua hệ thống tưới tự động tiết kiệm để chăm sóc cho vườn cây đạt hiệu quả. Anh Tuấn chia sẻ: “Khi ứng dụng công nghệ hiện đại, người nông dân ngồi một chỗ cũng có thể nâng cao được những kiến thức, làm việc có hiệu quả với các đối tác. Hữu ích, thiết thực như vậy nên nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị khép kín trong nông nghiệp”.

 Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, năm 2022, gia đình ông Hà Đăng Thuận (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) thu về hơn 2 tỷ đồng từ trồng sầu riêng, cà phê, bơ, mít. Ảnh: Hoàng Minh
Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, năm 2022, gia đình ông Hà Đăng Thuận (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) thu về hơn 2 tỷ đồng từ trồng sầu riêng, cà phê, bơ, mít. Ảnh: Hoàng Minh



Phát đạt nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại

Khi chưa ứng dụng công nghệ hiện đại, gia đình ông Thuận thường phải thuê nhiều lao động chăm sóc, thu hoạch cây trồng. Vậy nhưng, khi thu hoạch thường bị thương lái ép giá. Từ khi ứng dụng công nghệ hiện đại, gia đình ông Thuận biết rõ nhiệt độ trong vườn cây, độ ẩm của hạt cà phê, thấy rõ những gì trong vườn nhà, chỉ ra vườn rẫy khi thật cần thiết… Nhờ thế mà tiết giảm nhân công; năng suất, sản lượng, giá trị các loại sản phẩm nông nghiệp tăng đều hàng năm. Năm 2022, gia đình ông thu hơn 2 tỷ đồng từ sầu riêng, cà phê, mít, bơ… Ông còn được bầu làm Chủ nhiệm Nông hội sầu riêng xã Ia Pếch và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Thuận nhẩm tính: “Nếu giá cả thu mua nông sản cải thiện thì tổng thu nhập của gia đình tôi sẽ tăng lên 3 tỷ đồng vào năm 2023. Gia đình tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường đầu tư chăm sóc sầu riêng Monthong Thái Lan, liên kết sản xuất kinh doanh với các đối tác để tiến tới xuất khẩu”.

Còn nhờ áp dụng công nghệ hiện đại mà anh Tuấn dễ dàng lên mạng internet tìm kiếm thông tin thị trường, tương tác với khách hàng và livestream để tiếp thị, bán các loại sản phẩm nông sản an toàn canh tác thủy canh như rau củ, dưa lưới ruột xanh, dâu tây… Ngày cao điểm, anh xuất bán cả chục tấn nông sản, thu về hàng trăm triệu đồng thông qua mạng xã hội. Anh đang liên kết với các hộ nông dân sản xuất các loại rau an toàn ở các xã, phường: Biển Hồ, Thống Nhất, Chi Lăng (TP. Pleiku). Bà Phạm Thị Phượng-Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất-thông tin: “Anh Tuấn là người tiên phong tìm tòi, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh rau quả an toàn. Phường đã vận động anh tham gia thành lập hợp tác xã để tập hợp, hướng dẫn bà con nông dân làm nông trại kết hợp với du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.

Các cuộc cách mạng công nghiệp đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống-xã hội, trong đó chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với nông nghiệp và nông dân. Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: “Gia Lai hiện có hơn 184.000 hội viên nông dân, trong đó hơn 64.000 hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hầu hết cán bộ, hội viên đã kết nối với các website, Fanpage, Zalo, Facebook... của các tổ chức Hội và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh”.

 

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.