UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ heo giống cấp cho hộ nghèo chết hàng loạt tại Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-11, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản chỉ đạo về việc xử lý tình hình heo cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo chết hàng loạt trên địa bàn thị trấn Ya Ly (huyện Chư Păh).

Theo đó, để nhanh chóng khống chế dịch bệnh và có giải pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo sớm ổn định sản xuất, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Păh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND thị trấn Ya Ly tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các hộ có heo mắc bệnh Dịch tả heo châu Phi; tổ chức tiêu độc, sát trùng; cách ly và hạn chế người ra, vào khu vực ổ dịch; kịp thời phát hiện và xử lý ngay các trường hợp heo bệnh, chết không để dịch lây lan diện rộng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2791/UBND-NL ngày 25-11-2024 về tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng-chống bệnh Dịch tả heo châu Phi.

anh-3.jpg
Heo giống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại làng Mun và làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bị chết hàng loạt khiến nhiều gia đình lo lắng. Ảnh: K.P

Ngoài ra, UBND huyện Chư Păh khẩn trương chỉ đạo UBND thị trấn Ya Ly làm việc với các tổ nhóm cộng đồng thực hiện dự án có phương án tổ chức chăn nuôi (đối với số heo còn sống) đảm bảo đạt mục tiêu dự án đề ra và có giải pháp, phương án xử lý rủi ro (đối với những hộ có heo bị chết do dịch bệnh) để kịp thời hỗ trợ người dân được tiếp tục tham gia dự án đem lại hiệu quả nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát toàn bộ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đang triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, điều kiện hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án; quy trình, thủ tục, hồ sơ dự án theo đúng quy định tại Nghị quyết số 90/2024/NQ-HĐND ngày 14-10-2024 của HĐND tỉnh, Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 6-11-2024 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên về UBND tỉnh trước ngày 15-12-2024 để xem xét, chỉ đạo.

Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Chư Păh; chỉ đạo, đôn đốc UBND địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp phòng-chống, sớm khống chế các ổ dịch bệnh, không để lây lan diện rộng.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

null