(GLO)- NDO đưa tin, Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 5-2024 tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 1,24% so với tháng 12-2023 và tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2023.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1121/UBND-NL về việc khẩn trương bố trí kinh phí triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh động vật năm 2024.
(GLO)- Chiều 18-3, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND huyện Mang Yang về tình hình bệnh lở mồm long móng (LMLM), dịch tả heo châu Phi và nghi bệnh dại động vật trên địa bàn huyện.
Dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn 49 xã, phường, thị trấn ở Đắk Lắk. Tỉnh này đã có công điện chỉ đạo các giải pháp phòng, chống bệnh dịch đồng bộ, quyết liệt.
UBND H.Yên Thành (Nghệ An) vừa chỉ đạo công an huyện này bố trí lực lượng tuần tra để phát hiện, xử lý những người vứt heo chết do dịch bệnh ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và phát tán mầm dịch.
(GLO)- Hệ thống thú y trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bộc lộ nhiều bất cập cả về bộ máy, nhân lực, vật lực gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng-chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi.
(GLO)- Ngay sau khi phát hiện đàn heo của một hộ dân ở thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) dương tính với dịch tả heo châu Phi, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiến hành tiêu hủy và triển khai các giải pháp ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
(GLO)- Thời điểm cuối năm, các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như lở mồm long móng (LMLM), dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục, cúm... thường xuất hiện. Vì vậy, công tác phòng-chống dịch bệnh động vật đang được cơ quan chuyên môn tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt nhằm giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.
(GLO)- 4 năm liên tiếp dịch tả heo châu Phi bùng phát đã khiến người chăn nuôi xã Chư Răng (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) điêu đứng. Heo chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, người chăn nuôi luôn trong cảnh thấp thỏm, nhiều hộ không dám tái đàn vì sợ thêm một lần gánh nợ.
(GLO)- Hiện nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản được kiểm soát, người chăn nuôi đang tích cực tái đàn với hy vọng khôi phục đàn vật nuôi. Các biện pháp phòng-chống dịch được tuân thủ nghiêm ngặt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh tái phát.
(GLO)- Tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm ổ bệnh dịch tả heo châu Phi, sớm khống chế dịch bệnh, không để lây lan diện rộng là yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai đối với UBND huyện Phú Thiện tại Công văn số 340/UBND-NL do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ký ngày 25-2-2022.
(GLO)- Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán.
(GLO)- Người chăn nuôi tại khu vực Đông Nam tỉnh đang gặp không ít khó khăn khi dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, không để dịch lây lan diện rộng.
(GLO)- Gần 3 tháng qua, dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại ở một số địa phương trong tỉnh. Nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, ngành chức năng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tìm mọi biện pháp ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.
(GLO)- Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả heo châu Phi được khống chế, thị trường tiêu thụ cuối năm tăng cao là điều kiện để người chăn nuôi ở Chư Sê đầu tư chi phí tăng đàn, chuẩn bị phục vụ nhu cầu cuối năm.
(GLO)- Ngày 13-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1536/UBND-NL về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sau hơn 3 tháng triển khai công tác phòng-chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò, dịch bệnh không còn lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.