VỤ Ô TÔ TẢI VẬN CHUYỂN HEO NGHI NHIỄM BỆNH Ở GIA LAI:

Lấy mẫu máu xét nghiệm kiểm tra khả năng mắc dịch tả heo Châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-7, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết: Lực lượng thú y đã tiến hành lấy mẫu máu của con heo nghi nhiễm bệnh để gửi đi xét nghiệm nhằm kiểm tra khả năng mắc dịch tả heo Châu Phi.

Trong trường hợp mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, ngành chức năng sẽ thực hiện tiêu hủy theo quy định và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện hoặc chủ hàng liên quan.

"Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 2 để phân tích. Trong thời gian chờ kết quả, xe vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh được đưa về Trạm Kiểm dịch động vật Cù Mông (phường Quy Nhơn Tây) để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý theo đúng quy định hiện hành"- ông Diệp cho hay.

521683211-712363878225758-1759922638300843564-n.jpg
Số heo do xe ô tô tải BKS 36H-044.36 vận chuyển đã được lấy mẫu để kiểm tra khả năng mắc dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 23-7, tại Km 1216+500 Quốc lộ 1, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Tuy Phước, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát hiện và dừng ô tô tải BKS 36H-044.36 để kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu xác định, lái xe là Bùi Văn Mai (SN 1979, ở tỉnh Thanh Hóa) và chủ xe đi cùng trên xe là Phạm Văn Trường (SN 1988, cùng trú tỉnh Thanh Hóa). Trên xe vận chuyển 54 con heo.

Lái xe không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo trên. Đáng chú ý, số heo đều có biểu hiện của bệnh dịch tả heo Châu Phi như: Lờ đờ, suy nhược, xuất huyết ở da, tiêu chảy...

Xe tải chở heo không có giấy kiểm dịch động vật. Clip: ĐVCC

Theo trình bày của lái xe và chủ xe, số heo trên được vận chuyển từ khu vực An Khê (cũ) của tỉnh Gia Lai đi các tỉnh phía Nam. Cả 2 đều không biết tên chủ hàng, chỉ liên lạc qua số điện thoại 0908.522.845. Hiện tại, số thuê bao này không liên lạc được.

Có thể bạn quan tâm

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null