Liên kết sản xuất phục vụ xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc liên kết sản xuất đang được các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng nhằm tạo nguồn nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, nông sản của tỉnh đã thâm nhập thị trường của gần 50 quốc gia trên thế giới.

Liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn

Tham gia các chuỗi liên kết, người nông dân được tiếp cận kiến thức sản xuất mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, bà con nông dân được tiếp cận các thông tin về thị trường, được bao tiêu sản phẩm với giá ổn định.

chot.jpg
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Ông Uê (làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa) cho biết: “Tôi là Nhóm trưởng nhóm sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C ở xã Glar. Nhóm có hơn 100 hộ canh tác hơn 200 ha cà phê.

Qua gần 10 năm liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê 4C, tôi thấy hiệu quả mang lại cao hơn rất nhiều so với cách làm truyền thống. Từ khi liên kết sản xuất, năng suất cà phê đạt 4-5 tấn nhân/ha. Các hộ trong nhóm còn được hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường”.

Nói về hiệu quả sản xuất theo các quy trình tiêu chuẩn chất lượng, ông Lê Hữu Anh-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh (xã Glar, huyện Đak Đoa) cho hay: Hợp tác xã đang liên kết với tổ hợp tác sản xuất 300 ha cà phê, chủ yếu là theo quy trình 4C. Tham gia liên kết, các hộ dân được hỗ trợ kỹ thuật canh tác, thực hành theo bộ quy tắc 4C và được đảm bảo đầu ra sản phẩm với giá cao hơn thị trường 200-300 ngàn đồng/tấn.

Nhờ đó, các thành viên đã thay đổi tập quán canh tác; năng suất, chất lượng vườn cây nâng lên rõ rệt. Hiện năng suất cà phê bình quân của các hộ thành viên đạt khoảng 4 tấn nhân/ha.

hop-tac-xa-nong-nghiep-va-dich-vu-lam-anh-huyen-dak-doa-dang-lien-ket-voi-to-hop-tac-san-xuat-ca-phe-4c-anh-vt.jpg
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh (huyện Đak Đoa) đang liên kết với tổ hợp tác sản xuất cà phê 4C. Ảnh: V.T

Toàn tỉnh hiện có khoảng 240.791 ha cây trồng thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đối tượng tham gia liên kết gồm 95 HTX, 72 tổ hợp tác, 23.806 hộ nông dân và 69 doanh nghiệp.

Điển hình như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp liên kết trồng hơn 20.000 ha cà phê theo quy trình 4C, UTZ, Organic; Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai, Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên liên kết sản xuất khoảng 2.090 ha cây trồng các loại; Tập đoàn Lộc Trời triển khai liên kết trồng 1.013 ha bắp sinh khối và 229,6 ha lúa nước; Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh hình thành liên kết chuỗi giá trị sản xuất-tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 231,45 ha...

che-bien-ca-phe-sach-tai-trang-trai-ca-phe-vinh-hiep-xa-ia-tiem-huyen-chu-se-anh-hd.jpg
Chế biến cà phê sạch tại trang trại cà phê Vĩnh Hiệp (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Ảnh: H.D

Tạo nguồn hàng lớn phục vụ xuất khẩu

Hiện nay, vai trò của HTX thể hiện ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị xuất khẩu như: phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, HTX còn là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngoài cà phê thì chuỗi liên kết sản xuất những mặt hàng trái cây có giá trị xuất khẩu cao như chanh dây, sầu riêng đang được các HTX triển khai thực hiện.

Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) chia sẻ: “Từ năm 2018, HTX đã liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn sản xuất chanh dây. Hiện vùng nguyên liệu của HTX đã phát triển lên khoảng 300 ha, trong đó, 100 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Hàng năm, HTX thường tổ chức các chương trình tập huấn để các hộ liên kết nắm bắt các quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, nhận biết các vấn đề về sâu bệnh hại, thực hiện số hóa việc truy xuất nguồn gốc… đáp ứng yêu cầu của thị trường”.

Cũng theo bà Thơm, hiện nay, nhu cầu thị trường về quả chanh dây tươi rất lớn để xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước trong khu vực RCEP. Thực tế cũng cho thấy, sản phẩm chanh dây sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu có giá cao hơn rất nhiều so với chanh múc. Do đó, đây là hướng đi bền vững cho các thành viên và nông dân yên tâm sản xuất.

Còn ông Vũ Thế Bình-Chủ nhiệm Nông hội sầu riêng thôn Cát Tân (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) thì cho biết: “Nông hội hiện có 56 hội viên trồng hơn 80 ha sầu riêng. Những năm qua, Nông hội đã liên kết các nông dân nhằm thống nhất quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều, sản lượng hàng đủ lớn đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Hiện nay, Nông hội đang xúc tiến triển khai trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng. Sản phẩm sầu riêng của Nông hội được các doanh nghiệp thu mua với giá cao và tiếp tục đặt vấn đề thu mua để xuất khẩu trong thời gian tới”.

cac-thanh-vien-nong-hoi-sau-rieng-thon-cat-tan-xa-ia-bang-huyen-chu-prong-da-tham-gia-san-xuat-theo-quy-trinh-vietgap.jpg
Các thành viên Nông hội Sầu riêng thôn Cát Tân (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) tham gia sản xuất sầu theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: V.T

Đánh giá hiệu quả của việc liên kết sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho rằng: Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc đầu vào rõ ràng, đầu ra ổn định, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến giúp nâng cao năng suất, tăng giá trị cho các mặt hàng nông sản, hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo nguồn hàng chất lượng phục vụ xuất khẩu.

Nông sản của Gia Lai hiện đã thâm nhập vào thị trường của gần 50 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đã tạo cơ hội cho nông sản Gia Lai tiến vào các thị trường lớn.

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh vẫn là cà phê và trái cây. Hai ngành hàng này đóng góp hơn 90% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong khoảng 3 năm gần đây.

Bên cạnh những thuận lợi về thuế quan thì các hàng rào kỹ thuật thương mại đang là yêu cầu khắt khe, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải nhanh chóng thích ứng.

Việc liên kết sản xuất với sự tham gia của các HTX, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ, hướng dẫn người dân sản xuất theo các quy trình tiêu chuẩn, tạo ra nguồn hàng chất lượng.

"Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung theo định hướng liên kết gắn với tiêu thụ. Vì vậy, xây dựng HTX, tổ hợp tác lớn mạnh, đủ năng lực, chủ động tham gia liên kết với các doanh nghiệp sẽ từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất gắn với chế biến và xuất khẩu”-ông Có thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.