(GLO) - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cua, ghẹ và ba khía đạt hơn 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2024, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Sản phẩm đã có mặt tại 25 thị trường toàn cầu.
(GLO)- Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản là hướng đi chiến lược để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, cần chuyển hóa lợi thế nông sản địa phương thành năng lực cạnh tranh thực thụ để đủ sức vươn xa trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, chính sách thuế quan khắt khe ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU gây áp lực lớn lên nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam thì việc doanh nghiệp quay lại chiếm lĩnh thị trường nội địa đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
(GLO)- Những năm gần đây, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai đều có mức tăng tương đối cao và ổn định. Điều này không những giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn tạo điều kiện để bà con đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.
(GLO)- Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, năm 2024, Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng khá cao, phát triển toàn diện, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục.
(GLO)- Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới Ất Tỵ. Với những người nông dân gắn cả đời mình với nương rẫy, ruộng đồng thì năm âm lịch với những mùa, tiết, thời vụ, chuyện nước-phân-giống… luôn là điều không thể quên.
(GLO)- Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Việt Nam và Mỹ đang đàm phán về biện pháp kiểm dịch thực vật với chanh dây tươi. Khi quá trình này hoàn thành, dự kiến năm 2025, Việt Nam sẽ có thêm sản phẩm chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10-2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 147,5 ngàn tấn phân bón các loại, trị giá gần 60 triệu USD (tăng 38% về lượng, tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Sáng 15-11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) tổ chức hội nghị tập huấn về: Xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu tại Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu trọng điểm.
(GLO)- Kể từ lần gần nhất đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2017, sau 7 năm hồ tiêu mới chính thức trở lại là mặt hàng nông sản tỷ USD của Việt Nam.
(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 10,24 tỷ USD (tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Giá các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục tăng trong thời gian qua không những mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân Gia Lai mà còn là cơ hội để tỉnh xây dựng các vùng sản xuất theo hướng bền vững.
Sầu riêng đông lạnh chính thức được cấp phép sang Trung Quốc. Lễ ký nghị định thư được diễn ra tại Bắc Kinh, vào chiều 19.8, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Rau quả Việt Nam có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ USD trong năm nay, trong bối cảnh xuất khẩu rau quả trong bảy tháng qua đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ mở rộng thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ngành hàng nông sản, dược liệu chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu thông qua việc tiếp cận, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.
Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết 15/16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Rất nhiều nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngay lập tức được các quốc gia áp dụng mức thuế 0%.
(GLO)- Chiều 18-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức lễ khởi động chuỗi chương trình tư vấn cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất-nhập khẩu với hình thức trực tuyến kết nối tới hơn 500 đầu cầu trong và ngoài nước.
Có đến 45,6% trong số 6.500 doanh nghiệp (DN) được khảo sát nhận định, xu hướng sản xuất kinh doanh quý 4 sẽ tốt hơn. Thị trường xuất khẩu sẽ “bùng nổ“ về sức mua do đang bị nén thời gian khá dài.
Xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2019 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về kim ngạch, mà nguyên nhân có thể nhìn thấy rất rõ là do thị trường Trung Quốc thay đổi các chính sách kiếm soát nhập khẩu. Sự phụ thuộc vào một thị trường đã cho thấy những hệ lụy khó lường.