Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: Ngành Công thương tiếp tục thực hiện linh hoạt "mục tiêu kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-1, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Thành-Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo sở, ngành liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thử thách do tác động của dịch Covid-19, song ngành Công thương cả nước đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng-chống dịch, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2020.

 Quang cảnh hội nghị. ẢNH: Vũ Thảo
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo


Đặc biệt, hoạt động xuất-nhập khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD (tăng 22,6% so với năm 2020), đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu khoảng 4 tỷ USD, đây là năm thứ 6 Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế...

Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.789,5 ngàn tỷ đồng (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020). Trong năm 2021, lực lượng Quản lý Thị trường đã phát hiện và xử lý 41.375 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước về phòng vệ thương mại, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, xúc tiến thương mại, cụm công nghiệp và khuyến công quốc gia… thực hiện đạt kết quả tốt.

Năm 2022, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước tăng 6-6,5%, ngành Công thương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7-8%; tổng kim ngạch xuất khẩu 6-8%; cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7-8%. Đối với cân đối về điện, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống dự kiện khoảng 275,51 tỷ kWh (tăng 7,88% so với năm 2021); điện thương phẩm dự kiến khoảng 245,8-250,4 tỷ kWh (tăng 7,1-9,1%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Công thương trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2022, ngành Công thương tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, tập trung nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Trước mắt cần hoàn thiện một số quy hoạch lớn của ngành, đó là: quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản Việt Nam và quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa; xuất-nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao công tác kiểm soát thị trường, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh…

Tại hội nghị, 5 cá nhân là lãnh đạo Bộ Công thương, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam.

 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null