Nông dân thay đổi tư duy sản xuất để ứng phó rủi ro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã thay đổi tư duy sản xuất như đa canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia chuỗi liên kết để ứng phó với rủi ro về thời tiết, giá cả thị trường. Nhờ đó, vườn cây phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích tăng lên đáng kể.

Với 2 ha cà phê trồng thuần trước đây, gia đình ông Đỗ Minh Phụng (làng Ia Ring, xã Ia Tiêm) chỉ thu được hơn 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, việc sản xuất theo lối truyền thống, không có cây che bóng, lạm dụng phân bón hóa học để tăng năng suất khiến vườn cà phê già cỗi nhanh hơn.

Đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn cũng như tham quan học hỏi một số mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn, năm 2015, ông Phụng quyết định đầu tư trồng xen thêm sầu riêng, bơ, hồ tiêu trong vườn cà phê. Đồng thời, chăm sóc vườn cây theo hướng bền vững, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Ia Ring để liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp canh tác cà phê theo tiêu chuẩn 4C.

Ông Phụng chia sẻ: “Việc trồng xen hồ tiêu, sầu riêng, bơ vào vườn cà phê không những không ảnh hưởng đến năng suất mà còn giúp vườn cây phát triển bền vững hơn, cho năng suất ổn định trong khi chi phí đầu tư giảm rất nhiều. Hạt cà phê được Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường 200-300 đồng/kg. Nhờ đó, chỉ riêng cây cà phê, mỗi năm, tôi thu được hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, tôi thu được khoảng 400 triệu đồng từ sầu riêng, bơ, hồ tiêu”.

Vườn cây của ông Phụng (bìa phải) phát triển bền vững và cho thu nhập cao. Ảnh: Quang Tấn

Vườn cây của ông Phụng (bìa phải) phát triển bền vững và cho thu nhập cao. Ảnh: Quang Tấn

Trước đây, gia đình ông Phạm Công Tới (thôn 5, xã Ia Pal) cũng chỉ độc canh cây hồ tiêu trên diện tích khoảng 1 ha. Tuy nhiên, cách đây vài năm, toàn bộ diện tích hồ tiêu của gia đình ông bị chết do dịch bệnh. Nguồn thu nhập chính không còn khiến cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Nhận bài học đắt giá nên khi bắt tay làm lại trên diện tích hồ tiêu bị chết, ngoài việc liên kết với HTX Nông lâm nghiệp Trường Xuân (tỉnh Đak Lak) trồng 400 cây nhãn Hương Chi theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Tới cũng trồng xen cây chanh dây để “lấy ngắn nuôi dài”.

“Tham gia chuỗi liên kết, tôi được HTX hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, tôi được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Vừa rồi, 400 gốc nhãn của gia đình mới bước vào thu hoạch vụ đầu tiên nhưng năng suất đạt khá cao, bình quân mỗi cây khoảng 30 kg quả. Toàn bộ nhãn được HTX đến tận vườn thu mua với giá dao động 25-30 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi lãi khoảng 140 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ cây chanh dây”-ông Tới phấn khởi cho hay.

Việc liên kết sản xuất nhãn Hương Chi theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu mang lại thu nhập khá cho gia đình ông Phạm Công Tới (thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Ảnh: Quang Tấn

Việc liên kết sản xuất nhãn Hương Chi theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu mang lại thu nhập khá cho gia đình ông Phạm Công Tới (thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-thông tin: Những năm gần đây, tư duy sản xuất của nông dân trên địa bàn huyện đã thay đổi rõ nét. Người dân tích cực tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, đẩy mạnh đa canh cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hành nông nghiệp tốt để thích ứng với biến đổi khí hậu, đối phó với rủi ro về giá cả.

Huyện đang hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án hình thành chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm từ cây dược liệu diện tích 16,2 ha với HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh và Dự án xây dựng vùng liên kết trồng dâu, nuôi tằm công nghệ cao diện tích 50 ha với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi đầu tư xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm giữa người dân với doanh nghiệp, HTX trên diện tích 100 ha sầu riêng, 100 ha mắc ca, hơn 110 ha hồ tiêu, gần 2.000 ha cà phê...

“Thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ các cơ sở sơ chế, nhà máy chế biến; đồng thời, vận động người dân tham gia liên kết với các HTX, doanh nghiệp sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ quảng bá, kết nối, xúc tiến thương mại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null