Nông dân Mang Yang tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, huyện Mang Yang gieo trồng vụ mùa được trên 11.780 ha ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước gần 3.000 ha, vượt 200 ha; lúa rẫy 170 ha, vượt 100 ha so với kế hoạch; bắp 352 ha, mì gần 5.200 ha và hơn 360 ha cây rau, đậu các loại. Hiện nay, các loại cây trồng đang trong giai đoạn phát triển, bà con nông dân ở các địa phương trong huyện đang tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh hại để đạt năng suất và sản lượng cao.

 Nông dân xã Ayun chăm sóc lúa mùa. Ảnh: Hà Xuyên
Nông dân xã Ayun chăm sóc lúa mùa. Ảnh: Hà Xuyên

Bà Phan Thị Dung-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang cho biết: “Để sản xuất vụ mùa đạt chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ đầu vụ, Phòng đã cử cán bộ thường xuyên sâu sát cơ sở; trực tiếp hướng dẫn bà con làm đất, gieo sạ, xuống giống các loại cây trồng đảm bảo đúng thời vụ. Đồng thời, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành lịch gieo trồng và chăm sóc chi tiết, cụ thể như: ngày xuống giống, gieo trồng bao nhiêu ngày chăm sóc, bón phân đợt I, đợt II. Những kỹ thuật gieo trồng, đầu vụ Phòng  đã gửi xuống các xã, thị trấn và định kỳ cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ Thực vật vẫn thường xuyên xuống hướng dẫn cho cán bộ nông nghiệp xã, thị trấn để khi có cuộc họp thôn, làng thì cán bộ nông nghiệp xã trực tiếp phổ biến cho người dân”.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn của huyện, cộng với thời tiết khá thuận lợi, nên vụ mùa năm nay, bà con nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện đều sản xuất hết diện tích. Trong đó, diện tích các loại cây chủ lực như lúa, mì đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Ông Mơn-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Vụ mùa năm nay, xã Đak Trôi gieo trồng lúa nước 347 ha đạt 100%, mì 265 ha đạt 100% kế hoạch, diện tích các loại ây công nghiệp như tiêu, cà phê nhân dân xuống giống cũng nhiều. Trong tháng 5, tháng 6 do mưa nên một số diện tích bị ngập úng nhưng nhân dân đã khắc phục trồng lại. Hiện nay, nhân dân đang làm cỏ mì, cỏ lúa. Ở vùng đất xấu, lúa không phát triển được, nhân dân đã đầu tư mua phân bón”.

Thời điểm này, các loại cây trồng đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên hiện nay đang là mùa mưa bão, đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại đối với cây trồng. Để chủ động trong công tác phòng trừ, theo các phương án đã được triển khai ngay từ đầu vụ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, chính quyền địa phương cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện Mang Yang  đã trực tiếp kiểm tra tại những cánh đồng bị sâu bệnh hại. Qua kiểm tra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện ghi nhận tình trạng một số cánh đồng ở các xã: Ayun, Đak Jơ Ta, Hà Ra, Đak Djrăng, Đak Yă… lúa có biểu hiện vàng lá, nghẹt rễ, phát triển kém, đồng thời, xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại như: sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm nâu, bệnh khô vằn, vàng lá sinh lý…  

Trước tình hình trên, các phòng chuyên môn của huyện đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện chăm sóc tập trung, bón phân đúng thời kỳ, bón phân cân đối NPK. Khi bón phân cần kết hợp với làm cỏ, sục bùn để hạn chế cỏ dại và tăng khả năng hấp thụ của cây lúa. Bên cạnh đó, thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ kịp thời một số loại sâu bệnh hại và điều tiết mực nước trong ruộng cho phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, không để nước ngập sâu cây lúa. Đối với những diện tích đã bị sâu bệnh, nông dân nên lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, sử dụng đúng liều lượng, chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm thiệt hại, do sâu bệnh gây ra. Nhờ đó, bà con nông dân đã biết cách chăm bón, xử lý các diện tích bị sâu bệnh kịp thời.

Ông Kơm xã Ayun nói: Tháng này mưa nhiều nên phát sinh nhiều sâu bệnh hại. Hiện tại lúa đang bị bệnh sâu cuốn lá, sâu đục thân, vàng lá, rệp... gia đình tôi sạ 7 sào, vừa rồi phun thuốc sâu mà nó không lên được, nên phun tiếp thuốc cỏ, lúa vẫn không lên được, vàng lá. Theo hướng dẫn của BVTV thực vật nói mua phân DAP, mỗi sào 5 kg và tôi bón 4-5 ngày thì lúa đã xanh. Tiếp tục khi cây lúa đầy 2 tháng, chúng tôi mua URE và Kali trộn vào để bảo vệ phát triển bộ rễ và để lúa làm đòng, trổ bông cho tốt, làm theo hướng dẫn của BVTV thì nay lúa tốt”

Với sự chủ động, tích cực trong công tác chăm sóc cây trồng vụ mùa của chính quyền, các ngành chuyên môn và bà con nông dân, tin tưởng rằng huyện Mang Yang sẽ có một  vụ mùa thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.

Hà  Xuyên

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null