Nông dân gặp khó vì giá vật tư nông nghiệp tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang làm đất, chuẩn bị giống, vật tự nông nghiệp để gieo trồng vụ mùa 2022. Tuy nhiên, giá các loại phân bón và vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao đã gây áp lực đến kế hoạch sản xuất của bà con.

Giá phân bón tăng “phi mã”

Hai năm trở lại đây, giá các loại phân bón trên thị trường liên tục tăng cao đã gây áp lực lớn đến đời sống, sản xuất của nhiều nông dân trong tỉnh. Qua khảo sát tại một số cơ sở kinh doanh phân bón cho thấy, giá hầu hết các loại phân bón vô cơ đều tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, giá phân urê Phú Mỹ đang ở mức 880 ngàn đồng/bao loại 50 kg, tăng hơn 2,44 lần; kali 850 ngàn đồng/bao, tăng hơn 2,42 lần; đạm SA 460 ngàn đồng/bao, tăng hơn 2,4 lần; NPK Korea 880 ngàn đồng/bao, tăng gần gấp đôi... Theo tính toán, nếu giá vật tư nông nghiệp không hạ nhiệt, dù năng suất cây trồng có đạt cao thì nông dân cũng chỉ hòa vốn hoặc lỗ.

Giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Ảnh: Quang Tấn
Giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Ảnh: Quang Tấn


Bà Phan Thị Quyên (thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cho biết: “Gia đình tôi trồng 3 sào đậu phộng, 5 sào cà phê và 300 trụ hồ tiêu. 2 năm trở lại đây, giá phân bón trên thị trường liên tục tăng cao, trong khi giá cà phê, hồ tiêu thì tăng nhỏ giọt. Cứ đà này thì vụ thu hoạch tới cầm chắc lỗ vốn. Với 5 sào cà phê, chi phí bón phân 4 đợt mất khoảng 20 triệu đồng. Vì vậy, năm nay, tôi giảm gần một nửa lượng phân bón so với những vụ trước và hạn chế thuê nhân công chăm sóc vườn cây nhằm giảm chi phí đầu tư. Hy vọng giá phân bón nói riêng và các loại vật tư nông nghiệp nói chung sẽ giảm trong thời gian tới để nông dân có điều kiện đầu tư cho sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập”.

Còn ông Đoàn Minh Tuấn (làng Bông Bao, xã Chư Á, TP. Pleiku) thì chia sẻ: Gia đình ông có hơn 1 ha cà phê và 5 sào rau màu. Để đối phó với giá phân bón tăng cao, ông giảm hẳn việc sử dụng phân hóa học, tăng cường bón phân chuồng tự ủ hoặc các loại phân hữu cơ. Ngoài ra, ông cũng hạn chế thuê nhân công để chăm sóc vườn cây với phương châm “lấy công làm lãi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ bà con nông dân mà các cơ sở kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang lo lắng khi giá các mặt hàng này tăng cao. Tất cả đều cho rằng, giá vật tư nông nghiệp tăng cao khiến việc tiêu thụ các mặt hàng này chậm hẳn so với những năm trước, thậm chí không bán được, nhất là phân vô cơ có giá trị cao như: DAP Hàn Quốc, NPK Korea, NPK Việt-Nhật...

Thay đổi phương thức sản xuất

Trong bối cảnh giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, chính quyền các địa phương đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển từ bón phân vô cơ sang sản xuất theo hướng hữu cơ, có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho biết: Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân tận dụng nguồn rơm tại 2 cánh đồng Ia Lâu và Ia Piơr để ủ làm phân bón. Đồng thời, hướng dẫn bà con xử lý, cày ải trước khi gieo sạ cũng như tăng cường sử dụng phân chuồng nhằm giảm chi phí đầu vào. Riêng trên cây cà phê, người dân có thể tận dụng cành lá ép phân xanh kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ dịch bệnh, cải tạo đất, bảo vệ môi trường để giảm chi phí đầu vào.

Giá phân bón tăng cao nông dân chuyển sang dùng phân chuồng bón cho cây bắp- Ảnh Nguyễn Diệp
Giá phân bón tăng cao, nông dân chuyển sang dùng phân chuồng bón cho cây bắp. Ảnh: Nguyễn Diệp
Vụ mùa 2022, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 221.420 ha cây trồng các loại, trong đó, nhóm cây lương thực 84.150 ha, nhóm cây tinh bột có củ 72.650 ha, nhóm cây thực phẩm 38.050 ha, nhóm cây công nghiệp ngắn ngày 5.400 ha, nhóm cây hàng năm khác 9.700 ha, nhóm cây công nghiệp dài ngày 2.580 ha, nhóm cây ăn quả 8.350 ha và nhóm cây dược liệu, cây lâu năm 540 ha.

Còn ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa thì thông tin: “Phòng tăng cường hướng dẫn bà con cách sử dụng phân chuồng, ủ phân bón từ vỏ cà phê, rơm rạ… kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để bón cho cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất”.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Hiện nay, giá một số loại phân bón, vật tư nông nghiệp đang ở mức cao nhất trong 50 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc lưu thông khó khăn dẫn đến yếu tố đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng là nguyên nhân dẫn đến vật tư nông nghiệp tăng cao. Trước những khó khăn này, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Bộ Công thương đã tìm cách tháo gỡ. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương, hợp tác xã và người dân tổ chức lại sản xuất theo hướng “3 giảm, 3 tăng” (giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống, kể cả nước tưới; tăng phân bón hữu cơ, chất lượng và giá trị). Đặc biệt, các địa phương cần vận động người dân vào hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo hình thức mua chung, bán chung, sản xuất hàng hóa tập trung. Từ đó, sản xuất các sản phẩm nông sản có chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng… nhằm nâng cao giá trị và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu...

“Thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp để đảm bảo chất lượng cho người dân sản xuất; tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng giá phân bón tăng cao để làm giả bán cho người dân gây thiệt hại kép”-ông Nghĩa thông tin thêm.

 

 NGUYỄN DIỆP - QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.