Nỗ lực kéo giảm nợ thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24-1-2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ đã nêu rõ: “Phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”. Giảm nợ đọng thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách vừa là chỉ tiêu phấn đấu, vừa là thách thức mà ngành Thuế và các địa phương phải thực hiện trong năm ngân sách này.

Năm 2017, ngành Thuế tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, trong thực tế, tình hình nợ đọng thuế toàn ngành còn cao so với chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng tiền tính phạt nộp chậm của nợ khó thu. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, hộ kinh doanh gặp khó khăn về tài chính, thua lỗ kéo dài, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh.

 

Quầy giao dịch tại Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đ.T
Quầy giao dịch tại Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đ.T

Tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 là 909,1 tỷ đồng, tăng 36,8 tỷ đồng (tương đương 4,2%) so với cuối năm 2016. Trong đó, nợ khó thu là 562,3 tỷ đồng, tăng 36,6 tỷ đồng (7%); nợ chờ xử lý 83,7 tỷ đồng, tăng 51,7 tỷ đồng (161%); nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày 263,2 tỷ đồng, giảm 51,5 tỷ đồng (16,4%). Khoản tiền phạt và tiền chậm nộp là 365,9 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng (11,2%), nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng lớn. Thông qua thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, cơ quan chức năng đã thu nợ năm 2016 được 222,4 tỷ đồng (bằng biện pháp quản lý nợ 204,6 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 17,8 tỷ đồng), chiếm 71% tổng số nợ có khả năng thu tính đến ngày 31-12-2016.

Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, tập trung thu các khoản nợ có khả năng thu (khoảng 318 tỷ đồng) là một trong những giải pháp phấn đấu tăng thu cho ngân sách mà ngành Tài chính tỉnh đề ra trong năm nay. Đồng thời, cơ quan Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng lớn, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ mà Tổng cục Thuế giao.

Tại buổi gặp mặt ngành Tài chính tỉnh cuối tháng 2 vừa qua, liên quan đến các khoản nợ thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý, cần tách bạch phân loại các khoản nợ khó đòi, nợ có khả năng thu, nợ chưa được xóa vẫn tiếp tục phát sinh dẫn đến số nợ thuế ngày càng gia tăng. Khoản nợ nào có điều kiện, khả năng thu thì cần có biện pháp thích hợp để xử lý. Chúng ta phải làm chặt chẽ, không để thất thu ngân sách nhà nước nhưng cũng không để doanh nghiệp thiệt thòi; cần chia sẻ, động viên và tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch để họ thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null