Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trang-thiết bị và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các TTHC.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Nhiều năm nay, thị trấn Chư Prông luôn nằm trong nhóm đứng đầu của huyện về công tác cải cách hành chính nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC. Ông Trần Hiếu-Chủ tịch UBND thị trấn-cho biết: “Hơn 90% số văn bản, TTHC của thị trấn đều được luân chuyển, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản điều hành và các nền tảng điện tử khác. Không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí cho địa phương, điều này còn tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi thực hiện các TTHC”.
Ở huyện biên giới Đức Cơ, nhiều TTHC cũng đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Nếu như trước đây, người dân phải đến “Bộ phận một cửa” của xã, huyện để nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn thì nay họ chỉ cần sử dụng điện thoại, máy tính có kết nối internet là đã có thể thực hiện được. Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Huyện đang thực hiện 39 TTHC công trực tuyến mức độ 3 và 4. Nhờ được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang-thiết bị hiện đại nên việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị rất nhanh gọn, đạt hiệu quả cao.
Hiện nay, từ tỉnh đến cấp xã đã sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành phục vụ công việc. Việc luân chuyển văn bản điện tử đã được thực hiện liên thông 4 cấp. Ban Cơ yếu Chính phủ hiện đã cấp hơn 4.500 chứng thư số cá nhân cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Nhờ đó, các văn bản điện tử đều được ký số để xác thực thông tin người gửi. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện gửi, nhận hơn 500.345 lượt văn bản, trong đó có khoảng 98% văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để bộ máy hành chính công hoạt động hiệu quả, từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Trong đó, công bố mới 9 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 198 thủ tục; công khai bãi bỏ 20 thủ tục. Trong tổng số 1.888 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì có trên 35% được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối mạng internet. Số lượng máy tính đạt 97% so với số cán bộ, công chức; 99% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công việc. Cùng với đó, một số địa phương đã đầu tư các trang-thiết bị như: máy chiếu, máy quét (scan) phục vụ cho việc số hóa tài liệu, văn bản. Trang-thiết bị công nghệ thông tin đã giúp cán bộ, công chức cấp xã thay đổi phương thức tổ chức lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin điện tử.
Hướng tới sự hài lòng của người dân
Hiện có 20 sở, ban, ngành và 17 UBND cấp huyện và 220 UBND cấp xã đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông” (đạt 100%). Trong tổng số 279 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của cấp huyện thì có hơn 30% được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tương tự, cấp xã có 173 TTHC thì 15% được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, chị Nguyễn Thị Thủy (tổ dân phố 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ở đây. Họ hướng dẫn tận tình việc bổ sung đầy đủ hồ sơ, giúp tôi không phải đi lại nhiều lần. Không chỉ vậy, nhiều TTHC chỉ cần ở nhà sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh cũng thực hiện được”.
Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 22 phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, đăng ký kinh doanh, hoạt động khuyến mại, căn cước công dân, đăng ký giấy phép kinh doanh… Đến nay, 18 kiến nghị, phản ánh đã được xử lý; 2 kiến nghị, phản ánh không thuộc lĩnh vực của tỉnh; 2 kiến nghị đang xử lý. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 của tỉnh. Trong quý I, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 473 kiến nghị, phản ánh qua hệ thống thông tin này.
Trao đổi với P.V, ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ-cho biết: “Năm 2022, tỉnh xác định 58 nhiệm vụ, sản phẩm trong cải cách hành chính cần đạt được. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 11/58 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại chưa đến thời gian hoàn thành. Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính công”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null