Những tuyên bố của ông Trump ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân nước Mỹ và nhiều nước đều muốn biết ông Donald Trump sẽ làm gì trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ 3, ông Trump đã đề cập nhiều điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng

Sa thải cố vấn đặc biệt đã truy tố mình

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Hugh Hewitt Show" vào ngày 24/10, ông Trump cho biết sẽ sa thải Jack Smith - cố vấn đặc biệt đã cáo buộc ông phạm tội trong 2 vụ án liên bang - ngay "trong vòng 2 giây” nếu trở lại Nhà Trắng.

Ông nói: “Tôi sẽ sa thải ông này trong vòng hai giây và ông này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên được giải quyết”.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều vụ án hình sự liên quan đến bản thân mình.

Ân xá cho một số người bị kết án sau vụ tấn công Điện Capitol

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tuần tra tại Đồi Capitol ở Washington, DC ngày 5/3/2021
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tuần tra tại Đồi Capitol ở Washington, DC ngày 5/3/2021

Đề cập trên nền tảng mạng xã hội của mình vào tháng 3, ông Trump hứa rằng vào ngày đầu tiên, ông sẽ ân xá cho một số người bị kết án vì đã tham gia vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 vào Đồi Capitol. Đây là những người mà ông vẫn tuyên bố là "bị giam giữ oan".

Ông cho biết sẽ sẵn sàng ân xá cho nhiều người trong số họ và cho rằng một số người trong đó đã mất kiểm soát. Trước đó, ông Trump nhiều lần đánh giá thấp mức độ bạo lực trong vụ Đồi Capitol và kêu gọi thả những người đã bị kết án liên quan.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến đầu tháng 10, trên 1.530 cá nhân đã bị buộc tội hình sự tại tòa án liên bang vì có liên quan vụ việc này và hơn một nửa trong số họ đã nhận tội.

Chấm dứt “Thỏa thuận mới màu xanh” của đảng Dân chủ

Thỏa thuận Mới màu xanh (GND) là sáng kiến chính sách công nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu do Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Ed Markey của đảng Dân chủ đưa ra, nhưng chưa được ký thành luật. Ông Trump thường dùng thuật ngữ GND để chỉ chung các chính sách về khí hậu và năng lượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó có Đạo luật Giảm lạm phát.

Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, ông Trump cho biết sẽ chấm dứt GND vào ngày thứ nhất nếu được tái đắc cử. Khi phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York vào tháng 9, cựu tổng thống Mỹ cho biết sẽ chấm dứt GND – điều mà ông gọi là “trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử". Ông cũng cho biết sẽ hủy bỏ tất cả các khoản tiền chưa được chi theo Đạo luật Giảm lạm phát.

Vào tháng 5 vừa qua tại New Jersey, ông Trump đã hứa sẽ dừng các dự án năng lượng gió ngoài khơi vào ngày đầu tiên nếu trúng cử. Ông cho biết ông sẽ làm điều đó trong một sắc lệnh hành pháp.

Ông Trump cũng giải thích rằng nhu cầu kinh tế chính là mục đích của hành động rút khỏi các sáng kiến về khí hậu và thúc đẩy phụ thuộc liên tục vào dầu khí.

Trục xuất hàng loạt

Người di cư Trung Mỹ bị Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ bắt giữ tại Rio Grande, khu vực giáp giới với Ciudad Juarez, bang Chihuahua (Mexico) ngày 3/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Người di cư Trung Mỹ bị Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ bắt giữ tại Rio Grande, khu vực giáp giới với Ciudad Juarez, bang Chihuahua (Mexico) ngày 3/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump từng cam kết sẽ quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong cuộc vận động tại Madison Square Garden ở New York vào cuối tuần trước, ông đã nhắc lại lời hứa sẽ ban hành lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu tiên.

Theo đó, cựu tổng thống Mỹ nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để trục xuất “tội phạm" và “giải cứu” tất cả các thành phố và thị trấn. Ông sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật địa phương và Vệ binh quốc gia để tìm kiếm những người di cư đang sống trên nước Mỹ.

Ông Trump cũng chỉ trích các chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Biden khi cho rằng điều này góp phần khiến nước Mỹ kém an toàn hơn. Ước tính có khoảng 11 triệu người đang sống ở Mỹ mà không phải là người nhập cư hợp pháp.

Trao thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong tập podcast "All In" phát hành vào tháng 6, ông Trump đã ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải công dân Mỹ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại Mỹ.

Ông nói: “Thật đáng buồn khi chúng ta mất đi những người từ Harvard, MIT, từ những trường học tuyệt vời nhất". Ông nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ chấm dứt tình trạng những người tốt nghiệp xuất sắc tại Mỹ không thể ở lại đất nước này.

Theo Bình Thanh/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null