Những sĩ quan trẻ giàu khát vọng cống hiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm, luôn đi đầu trong mọi hoạt động là điểm chung của nhiều sĩ quan trẻ đang công tác tại các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh. Dù ở các cương vị khác nhau nhưng họ đều giàu khát vọng cống hiến, luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-cho rằng: Đội ngũ sĩ quan trẻ phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, sĩ quan trẻ cần luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, phân biệt rõ đúng-sai, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ; có nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo mới, nhất là những giải pháp định hướng khi sử dụng mạng xã hội nhằm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
Hiện nay, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Quân đoàn 3 được tin tưởng giao đảm đương những vị trí công tác khá quan trọng. Thiếu tá Bùi Ngọc Quảng-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Pháo phòng không 234) là một trong những sĩ quan trẻ tiêu biểu của đơn vị. Bản thân anh nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thiếu tá Quảng cho biết: “Công việc của đơn vị và cá nhân tôi đều rất nặng nề, luôn phải huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ trên không. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi cả đơn vị phải nỗ lực. Đặc biệt, người chỉ huy có vai trò hết sức quan trọng trong việc đoàn kết tập thể, nêu gương cá nhân để mọi người cùng học tập, cố gắng”.
Các sĩ quan trẻ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh điều hành đơn vị huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các sĩ quan trẻ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh điều hành đơn vị huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đội ngũ sĩ quan trẻ luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch bệnh và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Năm 2021, đơn vị có 2 sĩ quan trẻ được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh, trong đó có Thiếu tá Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, liên tiếp trong 3 năm (2019-2021), anh được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh cho biết: “Để xứng đáng với vai trò, trách nhiệm được giao, ngoài sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, tôi phải cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đóng quân trên địa bàn biên giới, tôi luôn cố gắng cùng đơn vị quan tâm chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Với chúng tôi, khát vọng và mong muốn lớn nhất là đời sống của người dân trên địa bàn biên giới ngày càng được nâng lên. Bởi lẽ, dân giàu thì biên giới sẽ vững, mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ bảo vệ biên cương của Tổ quốc”.
Những sĩ quan trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra bảo vệ chủ quyền. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Những sĩ quan trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra bảo vệ chủ quyền. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã được bồi dưỡng, rèn luyện để có bước trưởng thành vượt bậc cả về quân sự, chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật. Từ đó, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ có điều kiện cống hiến, trưởng thành ngày càng toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đa phần cán bộ, sĩ quan trẻ của lực lượng vũ trang tỉnh được đào tạo chuyên nghiệp, cơ bản tại nhà trường Quân đội, có kiến thức cơ bản, toàn diện về mọi mặt. 
Là Trợ lý thanh niên Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Thượng úy Kpă Na Vy luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác và nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh cho biết: Tôi ra trường năm 2017, sau đó về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai. Mới đây, tôi được điều lên làm việc tại Phòng Chính trị. Nhiệm vụ mới nặng nề hơn nên tôi luôn cố gắng học tập, nắm bắt công việc nhanh nhất. Bản thân tôi cũng như các sĩ quan trẻ khác luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null