Những khoản thu 'có tên và không tên' đầu năm học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những khoản thu theo quy định, hoặc đóng tiền học thêm các môn như Anh văn, kỹ năng cho con được phụ huynh gọi là khoản 'có tên'; còn tiền quỹ phụ huynh, quỹ lớp, nụ cười hồng… là những khoản 'không tên' nhưng ai cũng đóng.

Đầu năm, học sinh các trường đều có hàng chục khoản thu, trong đó gồm cả khoản thu tự nguyện, thỏa thuận và thu theo quy định - Ảnh:Nguyễn Loan
Đầu năm, học sinh các trường đều có hàng chục khoản thu, trong đó gồm cả khoản thu tự nguyện, thỏa thuận và thu theo quy định - Ảnh:Nguyễn Loan


Con đi học, phụ huynh “đi đứt” tháng lương

Ngồi liệt kê các khoản thu phải đóng học đầu năm cho con, chị Nguyễn Thị Hoa (Q.Bình Tân, TP.HCM) hết thở ngắn lại thở dài. “Đóng xong đợt tiền nay, cộng các khoản chi đầu năm nữa là đi đứt một tháng lương của chồng rồi”, chị Hoa mở đầu câu chuyện.

Nhà chị có 2 con đều ở lứa tuổi tiểu học, cô chị lớn đã lớp 4 còn cô em năm nay vào lớp 1. Sau hơn 2 tuần vào học ổn định thì các trường bắt đầu họp phụ huynh và công khai các khoản thu, trong đó có cả những khoản thu theo quy định và thu theo thỏa thuận.


Theo nhẩm tính của chị Hoa, mới tháng đầu tiên của năm học chị đã “đi đứt” gần 10 triệu đồng tiền học, mua sắm sách vở, vật dụng cho con…

Cụ thể, với đứa lớp 1, trong buổi họp phụ huynh cô giáo đã phổ biến hàng loạt các khoản thu như: tiền ấn phẩm 80.000 đồng/năm, tiền nước uống 40.000 đồng/học kỳ, học tiếng Anh nước ngoài 180.000 đồng/tháng, tiếng Anh tự chọn 30.000 đồng/tháng, tiền học kỹ năng sống 60.000 đồng/tháng… Riêng tiền bảo hiểm y tế 705.000 đồng và bảo hiểm xã hội 45.000 đồng đã đóng riêng.

Ngoài ra còn rất nhiều khoản thu khác như: phí vệ sinh, khuyến học, tài trợ giáo dục đầu năm, tiền quỹ phụ huynh, quỹ lớp…

“Thực ra đây là những khoản thu mình thấy khá hợp lý, không phản đối gì nhưng với vợ chồng mình khi có 2 đứa con đi học ở thành phố thật sự là gánh nặng rất lớn.
Chồng mình lương chỉ hơn 8 triệu đồng/tháng, còn lương mình chỉ khoảng 6 triệu. Sau khi trừ chi phí nhà trọ, sinh hoạt thì việc đóng tiền học và mua sắm thiết bị, sách vở cho con đầu năm là một khoản tiền lớn”, chị Hoa chia sẻ.

Riêng với bé lớp 1, tiền sách vở đầu năm chị đã chi gần 800.000 đồng, cùng tiền cặp, giày dép, đồng phục… đã hơn 2 triệu đồng, tất cả các khoản học đầu năm gần 2 triệu đồng nữa. Như vậy với 2 đứa học tiểu học chị đã phải dùng cả tháng lương của chồng để đóng tiền học.

“Có thể với những người có thu nhập cao thì những khoản này không thấm vào đâu, nhưng với con em công nhân, người lao động có thu nhập thấp như chúng tôi thì không hề dễ dàng gì”, chị Hoa tâm sự.
 

 Các khoản thu đầu năm học của một trường tiểu học ở TP.HCM - Ảnh: NVCC
Các khoản thu đầu năm học của một trường tiểu học ở TP.HCM - Ảnh: NVCC


Nhiều khoản tiền đóng xong không biết dùng vào việc gì?

Cũng có con học tiểu học , nhiều phụ huynh cho biết ngoài các khoản tiền học sẽ còn nhiều chi phí khác, khi giáo viên phổ biến thì phụ huynh đồng ý đóng vì sợ “con mình sẽ thiệt thòi khi con người ta đóng mà mình không đóng”.

Cụ thể, chị H.T, phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12, TP.HCM) cho biết có nhiều khoản thu tự nguyện như: nụ cười hồng, kế hoạch nhỏ, tiền quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh… Đặc biệt mỗi phụ huynh phải đóng 100.000 tiền cho quỹ khuyến học, 100.000 đồng hỗ trợ giáo dục; 245.000 đồng/năm để… mua Báo Nhi đồng cho con.

“Khi họp phụ huynh giáo viên có nói đây là những khoản tự nguyện, nhưng chắc chắn không có phụ huynh nào không đóng. Trong khi đó, với học sinh lớp 1, các con chỉ đang học chữ, đã biết đọc đâu mà mua báo. Khoản thu hỗ trợ giáo dục tôi cũng không biết sẽ dùng vào việc gì”, chị H.T nói.

Trong khi đó, chưa họp phụ huynh thống nhất các khoản thu đầu năm, nhưng một phụ huynh ở Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (Q.12, TP.HCM) cũng cho biết trường đã dán thông báo các khoản thu quy định. Trong đó, với những học sinh học bán trú, mỗi tháng sẽ đóng khoảng 1,4 triệu đồng đã bao gồm cả tiền ăn và tiền học Anh văn.


Ngoài ra, còn nhiều khoản thu khác như tiền bảo hiểm, tiền học tiếng Anh, kỹ năng sống. Phụ huynh trường này cũng đóng 266.000 đồng/năm để mua Báo Nhi đồng, quỹ lớp 300.000 đồng, quỹ cha mẹ học sinh 150.000 đồng…

“Nói chung đầu năm sẽ có nhiều khoản thu lắm, nhà nào kinh tế ổn định thì không sao chứ thu nhập trông chờ hết vào đồng lương công nhân thì vất vả lắm, phải lấy chỗ nọ bù chỗ kia để cho con học ở thành phố thay vì gửi ở quê”, nữ phụ huynh này nói.

Chia sẻ về những khoản thu này, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12, TP.HCM), cho biết hiện trường vẫn chưa cho tổ chức thu các khoản, nhưng một số lớp phụ huynh đã đăng ký đóng trước. Trong đó, những khoản tự nguyện như quỹ cha mẹ học sinh, quỹ lớp, tiền mua ấn phẩm Báo Nhi đồng, nụ cười hồng... là những khoản tự nguyện, phụ huynh có thể đóng hoặc không.

"Vấn đề này tôi đã có họp với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và thông tin rất rõ ràng. Trường chỉ khuyến khích học sinh đọc Báo Nhi đồng chứ không có chuyện bắt phụ huynh mua. Về các khoản thu tự nguyện cũng không có quy định bắt buộc nào cả chỉ là tự nguyện nếu phụ huynh có điều kiện", bà Hoa chia sẻ.

Theo NGUYỄN LOAN (THANHNIEN)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

null