Nhớ để ý triệu chứng Covid-19 kỳ lạ này ở con bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 năm sau đại dịch, các chuyên gia đã phát hiện nhiều triệu chứng và biến chứng của Covid-19. Có lẽ một trong những điều kỳ lạ nhất là hiện tượng 'ngón chân Covid', theo tạp chí Parents (Mỹ).

Một số người - chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên - bị sưng, đỏ các ngón chân và cũng có thể bị ngứa, đau hoặc nổi mụn nước. Hiện tượng “ngón chân Covid” đôi khi phát triển mà không có dấu hiệu rõ ràng của nhiễm Covid-19, điều này khiến hiện tượng này càng trở nên bí ẩn hơn.

Sau đây, 2 bác sĩ nhi khoa sẽ giúp bạn hiểu thêm về triệu chứng này ở trẻ.


 

Nhớ để ý triệu chứng Covid-19 kỳ lạ này ở con bạn. Ảnh: Shutterstock
Nhớ để ý triệu chứng Covid-19 kỳ lạ này ở con bạn. Ảnh: Shutterstock



"Ngón chân Covid" trông như thế nào?

Các "ngón chân Covid" thường có màu hơi đỏ hoặc tía và cũng có thể sưng tấy, tiến sĩ Pierrette Mimi Poinsett, bác sĩ nhi khoa người Mỹ, chuyên gia tư vấn cho trang web hỗ trợ các bà mẹ Mom Loves Best, cho biết. "Một số trẻ có thể nổi những nốt sưng đau hoặc sần sùi, và cũng có thể bị ngứa trên ngón chân". Dưới da có thể hình thành mụn nước hoặc mủ. Một số trẻ cũng bị trên ngón tay. Hiện tượng này thường kéo dài từ 10 - 14 ngày, nhưng một số người có thể kéo dài vài tháng sau khi nhiễm bệnh.

 

Những ai có thể bị “ngón chân Covid”?

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, bất kỳ ai nhiễm Covid-19 cũng có thể gặp hiện tượng này, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nó hầu như không ảnh hưởng nhiều đối với người có sức khỏe tốt.

Điều thú vị là hầu hết các trường hợp này xảy ra sau khi nhiễm Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng - và ngay cả khi xét nghiệm vẫn âm tính, Molly O'Shea, bác sĩ nhi khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Nhi khoa Birmingham (Mỹ) cho biết. Tờ New York Times báo cáo rằng hiện tượng này cũng xuất hiện "vài tuần sau khi qua khỏi giai đoạn cấp tính của nhiễm Covid-19”.

Hiện tượng này có thể "xảy ra ở trẻ tiếp xúc gần với các thành viên trong gia đình nhiễm Covid-19, nhưng không có triệu chứng nào khác, và xét nghiệm Covid-19 cũng không dương tính, nhưng cũng không phát triển miễn dịch”, tiến sĩ O'Shea giải thích.


 

Phát ban là một dấu hiệu nhận biết của hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em sau khi nhiễm Covid-19, các triệu chứng khác bao gồm sốt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và mắt đỏ. Ảnh: Shutterstock
Phát ban là một dấu hiệu nhận biết của hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em sau khi nhiễm Covid-19, các triệu chứng khác bao gồm sốt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và mắt đỏ. Ảnh: Shutterstock



Nguyên nhân nào gây ra “ngón chân Covid”?

Một manh mối có thể đến từ nghiên cứu vào tháng 10.2021, được công bố trên tạp chí về da liễu của Anh British Journal of Dermatology, với giả thuyết rằng nguyên nhân có thể do phản ứng viêm của cơ thể với việc sản xuất các phân tử của hệ thống miễn dịch Interferon và IgA".

Tiến sĩ O'Shea đồng ý rằng phản ứng viêm là lý do hợp lý nhất. Cô mô tả, điều này có nghĩa là hệ thống miễn dịch đang phản ứng và các mô của ngón chân và ngón tay là nơi có lượng máu lưu thông dễ thay đổi nên là những mục tiêu dễ bị tấn công.

Tiến sĩ O'Shea cho biết hiện tượng “ngón chân Covid” không đáng lo ngại. Thông thường sẽ tự khỏi trong 1 tuần hoặc lâu hơn mà không cần điều trị.

Tiến sĩ Poinsett khuyên nên thoa kem hydrocortisone nếu bị ngứa. Nếu không thuyên giảm, nên đi khám da liễu, theo Parents.

Phải làm gì nếu con bạn gặp “ngón chân Covid”?

Không cần phải hoảng sợ nếu con bạn gặp hiện tượng này. Tiến sĩ Poinsett nói, nó thường không gây ra biến chứng. Tuy nhiên, phát ban có thể báo hiệu các biến chứng Covid-19 khác có thể gây lo ngại, tiến sĩ Poinsett lưu ý.

Ví dụ: Phát ban là một dấu hiệu nhận biết của hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em sau khi nhiễm Covid-19, các triệu chứng khác bao gồm sốt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và mắt đỏ. Cần phải cho trẻ đi khám càng sớm càng tốt nếu xuất hiện các triệu chứng này.

Dù thế nào, tiến sĩ O'Shea khuyên nếu con bạn bị “ngón chân Covid”, nên cho bé làm xét nghiệm Covid-19 và đi khám để tìm xem có do nguyên nhân nào khác hay không, theo Parents.

Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null