Nhiều cơ hội việc làm dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh tăng cường tìm kiếm lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đây cũng là cơ hội để người lao động kiếm thêm thu nhập.

Dự đoán lượng khách sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ, quán Hàng Nước Tân Thời (hẻm 302 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) đã treo biển tuyển dụng nhân viên làm việc thời vụ. Chị Trần Ngọc An Nhiên-Chủ quán-cho biết: “Tết năm ngoái, quán đón hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày. Để phục vụ khách chu đáo trong những ngày cao điểm, quán đã thông báo tuyển thêm nhân viên từ khoảng 2 tuần trước Tết với các vị trí như: pha chế, bưng bê, trông coi xe cho khách… nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chúng tôi dự kiến tuyển 25 nhân viên trong dịp này”.

2lh.jpg
Nhiều quán cà phê đôn đáo tìm lao động thời vụ Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Lạc Hà

Tương tự, quán Green Coffee Tea (đường Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa) cũng tuyển dụng thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách. Chị Nguyễn Thị Hường-Chủ quán-chia sẻ: “Ngay từ đầu tháng Chạp, quán đã thông báo tuyển dụng thêm 25 nhân viên với nhiều vị trí việc làm. Mỗi ca làm việc có 13 nhân viên, đảm bảo phục vụ tận tình cho từng khách hàng. Nhân viên thời vụ sẽ làm việc từ ngày 25-1 (26 tháng Chạp) đến 3-2 (mùng 6 Tết). Chúng tôi ưu tiên tuyển các bạn sinh viên, vì thời gian làm việc ngắn nhưng các bạn rất năng động”.

Những ngày thường, nhân viên tại quán Green Coffee Tea được trả tiền công khoảng 15-22 ngàn đồng/giờ. Trong dịp Tết, tiền công sẽ được điều chỉnh lên 45-66 ngàn đồng/giờ. Đây là thù lao khá hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên trong mùa Tết này.

Những ngày này, nhiều quán ăn cũng đôn đáo tìm kiếm nhân viên. Vào ngày thường, quán Kao Minh (đường Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chỉ có 4 nhân viên phục vụ. Vì lượng khách sẽ tăng dần vào ngày Tết nên chủ quán quyết định tuyển thêm 3 nhân viên làm thời vụ.

Anh Cao Minh Anh cho hay: “Những dịpTết trước, quán đón hơn 1.300 lượt khách/ngày. Do đó, quán phải tăng cường nhân lực. Các bạn nhân viên sẽ được hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi và bao ăn 2 bữa/ngày. Bên cạnh việc tăng thù lao gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường thì các bạn sinh viên cũng sẽ được thưởng thêm nếu làm việc tốt”.

Cũng theo anh Cao Minh Anh, nhân viên thời vụ bắt đầu làm việc từ ngày 27-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 4-2 (mùng 7 Tết). Ngày thường, tùy theo vị trí công việc mà nhân viên của quán có mức lương 4-6 triệu đồng/tháng. Dịp Tết Nguyên đán, lao động được hưởng mức lương cao gấp 3 lần so với ngày thường. Theo đó, nhân viên nhận được khoảng 500 ngàn đồng/ngày.

Thay vì dành toàn bộ thời gian nghỉ để đi chơi, em Siu H’Hiến-Sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non (Trường Đại học Quy Nhơn) đã quyết định làm thêm tại một quán cà phê ở thị xã Ayun Pa. Theo H’Hiến, công việc thời vụ không chỉ giúp em kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống mà còn mang lại nhiều trải nghiệm quý giá.

“Nhà em ở thôn Tân Quý, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa. Buổi sáng, em tranh thủ đi chơi với bạn bè và người thân. Buổi chiều thì em đi làm thêm. Đây là dịp để em vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm”-H’Hiến chia sẻ.

nhieu-co-hoi-viec-lam-dip-tet-dd.jpg
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Nguyễn Công Lâm (thị xã Ayun Pa) quyết định làm thêm tại quán Green Coffee Tea để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: L.H

Còn chị Ksor H’Đơn (buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cũng lựa chọn làm thêm dịp Tết để có thêm thu nhập. Hiện chị đang làm việc tại một trang trại nuôi heo ở xã Ia Sol (huyện Phú Thiện). Cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên cuộc sống thường xuyên thiếu trước, hụt sau. Nhận thấy chỗ làm có nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên trong dịp Tết nên chị quyết định ở lại làm việc.

“Thường ngày, chúng tôi làm việc 8 tiếng đồng hồ. Nhưng vào những ngày Tết, chúng tôi tăng ca lên khoảng 10 giờ. Mặc dù vất vả hơn nhưng bù lại lương và thưởng cao nên cũng rất xứng đáng”-chị H’Đơn bộc bạch.

Chị H’Đơn cho biết thêm: Lương cơ bản của chị là 5 triệu đồng/tháng. Chị dự kiến sẽ kiếm thêm khoảng 5 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Số tiền này đủ để chị mua sắm sách vở và quần áo mới cho các con.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null