Nhận hợp đồng đòi nợ, "mắc màn" canh gác, bắt giữ "con nợ" trước cửa nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một ổ nhóm tội phạm chuyên nhận hợp đồng bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê... hoạt động tại quận Nam Từ Liêm vừa bị công an triệt phá.

Đối tượng Sự (trên cùng, bên phải) cầm đầu nhóm đòi nợ thuê. Ảnh: H.Phong
Đối tượng Sự (trên cùng, bên phải) cầm đầu nhóm đòi nợ thuê. Ảnh: H.Phong


Thông tin trên được Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết chiều nay (8.11).

Trước đó, đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông… hình thành ổ nhóm tội phạm chuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê.

Đứng đầu ổ nhóm tội phạm này là Mai Văn Sự (44 tuổi, quận Nam Từ Liêm) - đối tượng có 3 tiền án. Sự có mối quan hệ khá chặt chẽ với các đối tượng hình sự trên địa bàn quận Hà Đông, Nam Từ Liêm.

Dưới trướng của Sự gồm các đối tượng hình sự ở vùng ngoại thành Hà Nội như các huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thanh Trì, Ứng Hòa không công ăn việc làm. Chúng được Sự chiêu nạp, nuôi ăn ở, chuyên đi đòi nợ.

Cụ thể, nhóm này được chủ nợ làm hợp đồng ủy quyền, thay mặt cho chủ nợ đi giải quyết công nợ. Từ đây, nhóm đối tượng sẽ thay nhau đến nhà "con nợ" để nhắc nợ.

Nếu "con nợ" nào không trả đủ tiền, hoặc trả không đúng hẹn, chúng sẽ ăn nằm ở trước nhà "con nợ", làm đủ những thủ đoạn khác để gây sức ép buộc họ phải trả tiền.

Đến ngày 16.10, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản tại trước căn nhà trong khu đô thị ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, gồm: Mai Văn Sự, Lê Minh Đức (22 tuổi), Cao Văn Lâm (24 tuổi) và Phan Hữu Việt (26 tuổi).

Nhóm này đang đi đòi nợ thuê cho bà Nguyễn Thị Chiến (59 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội). Từ lời khai của nhóm này, cảnh sát cũng đã bắt "chủ nợ" Nguyễn Thị Chiến.

Vụ án thể hiện, qua các mối quan hệ, Sự được Chiến nhờ đòi nợ 5,1 tỉ đồng của một phụ nữ.

Sự nói Chiến phải làm hợp đồng ủy quyền cho đối tượng để đi đòi nợ mới “hợp lý”. Ngoài số tiền công phải trả, Chiến hỗ trợ cho Sự chi phí ăn uống đi lại cho cả nhóm đi đòi tiền.

Khoảng 21h ngày 13.10, Sự đi đến nhà "con nợ" ở khu đô thị trên. Sự yêu cầu chị này trả 5,1 tỉ đồng song người phụ nữ này nói chỉ vay 100 triệu đồng và 6 chỉ vàng của bà Chiến.

Vụ việc sau đó được công an phương lập biên bản và yêu cầu hai bên giải quyết nợ nần theo đúng quy định pháp luật. Song, Sự và đàn em không nghe theo mà tiếp tục đứng trước cửa nhà "con nợ".

Khoảng 2h sáng ngày 14.10, Sự lái xe ôtô về chắn trước cửa của nhà "con nợ" nhằm không cho chị này ra khỏi nhà. Chúng còn chia ca (ngày và đêm) để trông coi "con nợ".

Chưa dừng lại ở đó, Sự còn in tờ rơi với nội dung đe dọa, gây mất thanh danh, uy tín của chị này và dán lên nhà "con nợ" cũng như những nơi xung quanh để gây sức ép.

Đến khoảng 16h ngày 16.10, khi chị này gọi điện thoại cho taxi đón để đi ra ngoài thì Sự giữ lại yêu cầu giải quyết xong nợ nần mới được đi.

Sự ôm chân, tay trái xốc nách giữ "con nợ". Các đối tượng đàn em của Sự cũng nhảy vào chắn xung quanh, bịt hết lối, không cho ra ngoài.

Hiện, Cảnh sát đang hoàn tất các thủ tục pháp lý với nhóm đòi nợ thuê do Sự cầm đầu và mở rộng vụ án.

https://laodong.vn/phap-luat/nhan-hop-dong-doi-no-mac-man-canh-gac-bat-giu-con-no-truoc-cua-nha-971959.ldo
 

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null