Nhà nghèo nuôi cháu mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày nào cũng vậy, bà Ngô Thị Hạnh (SN 1950) đều rảo bước trên các con phố nhặt phế liệu để phụ giúp con trai làm nghề phụ hồ lo cho cuộc sống và nuôi 2 cháu ngoại mồ côi. Dù cuộc sống khó khăn nhưng bà Hạnh vẫn quyết tâm lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn. 
 Bà Hạnh bên cháu ngoại mồ côi 3 tuổi. Ảnh: Đ.Y
Bà Hạnh bên cháu ngoại mồ côi 3 tuổi. Ảnh: Đ.Y
Căn nhà nhỏ xập xệ ở số 48 Phùng Khắc Khoan (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) là nơi sinh sống của gia đình bà Hạnh. Nói về cuộc đời mình, bà Hạnh rơm rớm nước mắt bảo, không biết tại sao số phận hẩm hiu lại đeo bám mình gần như suốt cuộc đời. 12 tuổi, bà Hạnh đã phải đi gánh nước thuê ở chợ để phụ giúp gia đình. Năm 1969, bà lấy chồng. Chồng bà làm nghề chở hàng bằng xe ba gác ở chợ. Từ ngày lấy chồng, bà Hạnh chuyển sang làm nghề nhặt phế liệu và buôn bán ve chai. Rồi lần lượt 7 đứa con chào đời, cuộc sống của gia đình càng trở nên cơ cực. Để lo đủ gạo ăn cho đàn con, mỗi ngày, bà Hạnh phải thức dậy từ 3 giờ sáng đi bộ 30 cây số để nhặt và thu mua phế liệu. Cuộc sống quá khó khăn khiến 4 đứa con đau ốm rồi lần lượt qua đời. Cách đây 2 năm, chồng bà bị ung thư gan cũng bỏ bà mà đi. Hiện trong số 3 người con thì cô con gái lấy chồng xa, cuộc sống khó khăn không giúp gì được cho mẹ; 2 con trai làm thợ hồ, thu nhập không ổn định.
Kể về hoàn cảnh của 2 cháu ngoại, bà Hạnh tâm sự: “Năm 1999, con gái tôi lấy chồng. Năm 2000, cháu Trần Hữu Tiên ra đời. Thấy hoàn cảnh con khổ quá, tôi cho chúng 3 mét ngang đất ở cạnh nhà để dựng tạm căn nhà. Năm 2015, hai vợ chồng sinh thêm đứa thứ 2, đặt tên là Trần Hữu Tiến. Cháu chào đời được 3 ngày thì con gái tôi bị băng huyết, vì không được điều trị kịp thời nên đã qua đời. Bố bọn trẻ thì sau khi vợ chết một thời gian cũng bỏ mặc, đi đâu không thấy liên lạc về. Kể từ đó, một mình tôi nuôi cháu mồ côi trong khốn khó. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng khi nghĩ đến 2 đứa cháu ngoại, tôi lại phải gượng dậy, vượt qua mọi thứ để kiếm miếng cơm, manh áo cho chúng đi học cùng bạn bè trang lứa”.
Bà Hạnh kể thêm: Gia đình bà may mắn được bà con lối xóm, cán bộ tổ dân phố, UBND phường Yên Đổ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Khi con gái bà qua đời, mọi người vận động hỗ trợ cho các cháu của bà được 80 triệu đồng. Số tiền đó đang được Tổ trưởng tổ dân phố gửi tiết kiệm, hàng tháng lấy tiền lãi chăm lo cho các cháu. Nhưng điều bà Hạnh lo lắng nhất lúc này là sức khỏe của bà ngày càng yếu, khó lo cho cháu học hành tới nơi tới chốn.
Mọi sự giúp đỡ bà Hạnh xin liên hệ với Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null