Nhà máy Đường An Khê kết nghĩa để hỗ trợ làng, xã phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà máy Đường An Khê vừa tổ chức kết nghĩa với làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê) và xã Sró (huyện Kông Chro) nhằm giúp đỡ các địa phương phát triển.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ dân làng

Có mặt tại lễ kết nghĩa giữa Nhà máy Đường An Khê và xã Sró vào chiều 17-10, ông Đinh Pít-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kươk (xã Sró) cho biết: Làng Kươk có 131 hộ, 92% là người Bahnar.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà máy Đường An Khê, bà con trong làng đã trồng được hơn 10 ha mía, góp phần cải thiện thu nhập.

nha-may-duong-an-khe-ket-nghia-de-ho-tro-lang-xa-phat-trien-bg-566-6551.jpg
Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê và đại diện làng Hòa Bình (xã Tú An) ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: N.M

“Sau lễ kết nghĩa, chúng tôi rất mong Nhà máy Đường An Khê tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kỹ thuật trồng mía để bà con vươn lên trong cuộc sống”-ông Pít bày tỏ.

Tại làng Hòa Bình (xã Tú An), gia đình anh Hùng thuộc diện hộ nghèo. Cả gia đình 5 người sống dựa vào 8 sào mía và 8 sào mì. Căn nhà đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh, đầu tháng 6 vừa qua, Nhà máy Đường An Khê đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà mới.

“Nhờ Nhà máy hỗ trợ kinh phí, tôi xây dựng được ngôi nhà khang trang. Ngoài ra, Nhà máy còn cử công nhân kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc, bón phân, phòng ngừa sâu bệnh để cây mía sinh trưởng, phát triển tốt. Vợ chồng tôi rất biết ơn”-anh Hùng nói.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Chi bộ làng Hòa Bình-cho hay: Đầu tháng 4 vừa qua, Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê và đại diện làng Hòa Bình đã ký kết bản giao ước kết nghĩa. Ngay sau buổi lễ, Nhà máy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn người dân bón phân, chăm sóc cây mía theo đúng quy trình kỹ thuật; hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo xây nhà, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; rà soát, thống kê nhu cầu người dân đăng ký trồng mía trong niên vụ tới để có hướng giúp đỡ phù hợp.

“Làng có 114 hộ, kinh tế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện tại, làng còn 17 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo. Vì vậy, chúng tôi rất mong Nhà máy đầu tư giống mía, phân bón để bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”-ông Dũng thông tin.

Chung tay xây dựng quê hương

Ông Nguyễn Xuân Toàn-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho biết: “Đến nay, làng Hòa Bình đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), còn 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thu nhập, nhà ở và hộ nghèo. Trong đó, thu nhập và hộ nghèo là 2 tiêu chí khó nhất. Thời gian tới, với sự chung tay hỗ trợ của Nhà máy Đường An Khê, làng Hòa Bình sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng NTM và xã vươn lên đạt chuẩn NTM nâng cao”.

2nm-9905-9524.jpg
Người dân xã Sró, huyện Kông Chro chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mía. Ảnh: Ngọc Minh

Còn ông Phạm Đức Đua-Bí thư Đảng ủy xã Sró thì chia sẻ: “Xã sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà máy Đường An Khê để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Trò chuyện với P.V, ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-cho biết: “Trên cơ sở nội dung giao ước kết nghĩa, Nhà máy sẽ thường xuyên phối hợp với làng, xã nắm bắt thông tin, nhu cầu để có hướng giúp đỡ thiết thực và hiệu quả nhất; hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với khả năng của đơn vị.

Trong đó, Nhà máy ưu tiên đầu tư vốn, vật tư phân bón, giống, khoa học kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu để mở rộng diện tích mía, nâng cao năng suất, chất lượng trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc”.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Từ việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, tỉnh Gia Lai đã định hướng và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ mang tính đột phá, tạo xung lực mạnh mẽ giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

null