Người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)...

Các sở, ban, ngành, địa phương cần xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với phương châm “Công tác PCCC phải thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”.

Người đứng đầu phải thật sự coi trọng công tác này, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn của sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhất là ở cơ sở, không để tình trạng xảy ra vụ việc nghiêm trọng về cháy, nổ mới quan tâm, tổ chức khắc phục.

Đội Cảnh sát PCCC khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh) diễn tập chữa cháy nhà xưởng. Ảnh: Trần Đức

Đội Cảnh sát PCCC khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh) diễn tập chữa cháy nhà xưởng. Ảnh: Trần Đức

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công Thương căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung cụ thể được phân công tại công văn này để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về PCCC.

Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên tinh thần công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; xử lý kịp thời, nghiêm các hành vi tiêu cực trong công tác này (nếu có).

Đối với các cơ sở đã rà soát theo Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ, phải làm rõ sai phạm để xử lý kiên quyết, dứt điểm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đồng thời, hoàn thành việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phù hợp thực tiễn của địa phương nhằm hạn chế cháy, nổ, giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 19-1-2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trọng tâm là triển khai hoàn thành các chỉ tiêu: mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy/hộ; 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. Triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhất là việc quản lý nhà nước theo trách nhiệm của UBND cấp xã.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chỉ đạo hoàn thành kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các sai phạm. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH…

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trong địa bàn, đơn vị mình quản lý. (Hiện trường vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh).

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trong địa bàn, đơn vị mình quản lý. (Hiện trường vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh).

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công văn này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH thời gian tới, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp; phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trong địa bàn, đơn vị mình quản lý; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null