Nghị lực của những vận động viên khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù chịu thiệt thòi nhưng với niềm đam mê và sự khổ luyện không ngừng nghỉ, nhiều vận động viên khuyết tật đã mang về những tấm huy chương quý giá cho thể thao tỉnh Gia Lai. Với họ, được thi đấu và cống hiến hết mình cho thể thao là điều tuyệt vời nhất.
Những tấm huy chương quý giá
Năm 2007, sau tai nạn lao động bị mất đi một chân nhưng anh Rcom Huen (SN 1979, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) đã không đầu hàng với số phận. Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, anh đã trở thành vận động viên điền kinh. 
Gặp chúng tôi sau buổi tập luyện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) để chuẩn bị tham gia Giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc năm 2020, anh tâm sự: “Khi chưa bị tai nạn, tôi tham gia nhiều môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, đẩy tạ, ném lao. Tai nạn làm tôi bị cụt mất 1 chân, sức khỏe suy giảm nên tôi không còn tham gia môn bóng đá, bóng chuyền nữa. Tôi chỉ dành thời gian từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày để luyện tập các môn như: đẩy tạ, ném đĩa, ném lao. Những ngày đầu mới tập, cơ thể đau nhức khó chịu. Vì chân yếu nên tôi bị chấn thương. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục tập luyện để có sức khỏe. Nhờ tập luyện thường xuyên nên sức khỏe của tôi ngày một tăng lên”.
Ảnh: Hà Phương
Vận động viên Rcom Huen trên bục nhận huy chương vàng môn đẩy tạ. Ảnh: Hà Phương
Không chỉ tìm lại được niềm vui, năm 2014, anh Rcom Huen được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chọn tham gia thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc. Mỗi lần tham gia thi đấu, anh đều mang huy chương về cho đoàn thể thao tỉnh nhà. Mới đây, tại Giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc năm 2020 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, vận động viên Rcom Huen đã giành được 1 huy chương vàng môn đẩy tạ, 1 huy chương bạc môn ném lao, 1 huy chương bạc môn ném đĩa.
Mới 2 tuổi đã bị tai nạn phải cưa mất tay phải nhưng anh Kpă Vinh (SN 1995, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) vẫn không đầu hàng số phận. Bằng nghị lực phi thường, anh trở thành vận động viên khuyết tật với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ. Năm 2012, anh được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh giới thiệu tham gia giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc và giành huy chương đồng ở cự ly chạy 400 m. Cũng ở giải này, năm 2013, anh giành huy chương bạc ở cự ly chạy 400 m, đồng thời đoạt luôn huy chương đồng ở cả 2 cự ly 100 m và 800 m. Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2014, anh giành huy chương bạc ở môn đẩy tạ. Còn tại Giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc năm 2020, Kpă Vinh giành 1 huy chương bạc ở môn đẩy tạ và 1 huy chương đồng ở môn điền kinh cự ly 800 m.
“Được tập luyện và thi đấu, mình không còn mặc cảm như trước đây và thấy bản thân sống có ích hơn với gia đình và xã hội. Khi tham gia thi đấu, mình còn có dịp giao lưu, kết bạn với nhiều người đồng cảnh ngộ ở các tỉnh, thành khác”-anh Kpă Vinh vui vẻ nói.
Ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp
Rô Bé (SN 1987, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) là vận động viên khuyết tật có thành tích rất đáng khâm phục. Bị tật bẩm sinh ở cánh tay trái từ khi còn nhỏ, nhưng với nghị lực vượt khó và được sự động viên từ gia đình và bạn bè, Bé đã trở thành người hữu ích. Tại Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc vừa qua, Rô Bé đã xuất sắc giành 3 huy chương đồng ở nội dung chạy 400 m, 800 m và 1.500 m.
Khi hỏi về động lực giúp giành những thành tích đáng nể như vậy, Rô Bé nói: “Thể thao là con đường ngắn nhất để hòa nhập cộng đồng”.
Vận động viên Rô Bé (ở giữa) đang tập luyện. Ảnh: Hà Phương
Vận động viên Rô Bé (ở giữa) đang tập luyện. Ảnh: Hà Phương
Từ năm 2010 đến nay, cứ mỗi lần diễn ra giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, Rô Bé đều có mặt trong đội tuyển của tỉnh tham gia tranh tài. Tính đến nay, Rô Bé đã giành được 24 tấm huy chương các loại ở môn điền kinh. Đó là những tấm huy chương vô cùng ý nghĩa, không chỉ khẳng định tài năng mà còn cho thấy ý chí, nghị lực vượt lên số phận của anh. “Ngoài tham gia chơi thể thao, hàng ngày, mình còn chăm sóc đàn bò 6 con, làm hơn 1 ha lúa nước và 6 sào mì. Mình mong ước sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp”-anh Rô Bé bộc bạch.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

null