Ngành nông nghiệp Gia Lai nâng cao khả năng thích ứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai duy trì được đà tăng trưởng cao, phát triển toàn diện. Đây là cơ sở để ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Duy trì đà tăng trưởng cao

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Hoan: Năm 2023, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản của tỉnh là 34.360 tỷ đồng, đạt hơn 96% kế hoạch, tăng 7,18% so với năm 2022. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế khi chiếm tỷ trọng 28,27% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.

Ngành đã triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030…

Theo đó, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 7.100 ha cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn; có hơn 48.400 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; khoảng 255.670 ha cây trồng sản xuất theo hướng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO...

Mô hình trồng dứa tập trung, quy mô lớn trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: L.N

Mô hình trồng dứa tập trung, quy mô lớn trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: L.N

Việc tổ chức sản xuất, quản lý và nâng cao chất lượng nông sản được quan tâm, nhất là cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo thủ tục của nước nhập khẩu, góp phần thúc đẩy thị trường xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Trong năm qua, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật cùng các địa phương luôn đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đẩy mạnh việc thiết lập, xây dựng mã vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu cho những cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Năm 2023, Gia Lai được cấp 117 mã số vùng trồng và 12 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 212 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 9.330 ha và 34 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất khoảng 1.395-1.545 tấn quả tươi/ngày, chủ yếu là trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ...

Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đã hình thành các chuỗi liên kết, phát triển sản xuất gắn với chế biến. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 237.346 ha cây trồng các loại thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đối tượng tham gia liên kết gồm 88 HTX, 72 tổ hợp tác, hơn 23.800 hộ nông dân và 61 doanh nghiệp đầu chuỗi liên kết.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cho hay: Hàng năm, HTX liên kết với các doanh nghiệp cung ứng trên 40 tấn giống lúa các loại có năng suất, chất lượng cao và trên 100 tấn phân, thuốc bảo vệ thực vật cho hộ thành viên và hộ dân trên địa bàn huyện. Hình thức thực hiện theo mô hình liên kết cung ứng tập trung, cho nợ, không tính lãi đến cuối vụ mới thanh toán.

Đồng thời, HTX xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống khoảng 145 ha với cơ cấu các loại giống LH12, TBR225, J02, Đài Thơm 8, ST24, ST25, TBR39 và các bộ giống lúa nếp chất lượng cao, năng suất bình quân đạt 8,5 tấn/ha. Mỗi năm, HTX thu mua trên 600 tấn lúa để chế biến gạo mang thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Các sản phẩm của HTX đã đem lại giá trị kinh tế cao, giúp cho các hộ thành viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Người dân huyện Phú Thiện sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam

Người dân huyện Phú Thiện sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam

Cũng trong năm, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 680 triệu USD, tăng 3,03% so với năm 2022. Trong đó, nổi bật là sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 230.000 tấn, giá trị đạt 490 triệu USD, tăng 4,26% so với năm 2022. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: cà phê, cao su, mì lát, hồ tiêu, trái cây, sản phẩm gỗ… đã có mặt tại gần 50 quốc gia.

Ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (TP. Pleiku) cho biết: Năm 2023, Công ty đã sản xuất và kinh doanh hơn 151,5 tấn cà phê nhân, doanh thu đạt 280 triệu USD, là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đứng vị trí thứ 2 tại Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty đã triển khai được các hoạt động liên kết sản xuất cà phê bền vững với gần 15 ngàn hộ nông dân, mở rộng hợp tác thêm với 11 doanh nghiệp và đại lý thu mua.

Nâng cao khả năng thích ứng

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 36.484 tỷ đồng, tăng 6,18% so với năm 2023; tổng diện tích gieo trồng khoảng 587.193 ha; tổng đàn trâu 14.500 con, đàn bò 496.000 con, đàn heo 864.000 con; bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có; trồng mới 9.000 ha rừng; khoán quản lý, bảo vệ 145.000 ha rừng; khai thác rừng trồng đạt 200.000 m3; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%; có thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn theo tiêu chí mới.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ với các tiêu chí và cách làm cụ thể; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nhất là hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kết nối chặt chẽ với mạng lưới tiêu thụ toàn cầu.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao mức đảm bảo cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư vào nông nghiệp, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.


Chế biến chanh dây tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai. Ảnh: Lê Nam

Chế biến chanh dây tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện: Năm 2024, huyện tiếp tục rà soát, quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản với quy mô tập trung để thuận lợi cho đầu tư và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đưa các giống mới có ưu thế vượt trội vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường; thực hiện có hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các loại cây trồng thế mạnh như: lúa, mía, khoai lang. Trong đó, phát huy tốt vai trò của HTX là cầu nối, đại diện cho các hộ dân để ký kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa: Huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX làm tốt vai trò dẫn dắt trong mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia liên kết sản xuất, dồn điền đổi thửa để hình thành các vùng sản xuất, khắc phục tình trạng sản xuất quy mô nhỏ lẻ.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch đối với các sản phẩm chủ lực của huyện.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Toàn ngành cần tập trung tăng cường quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo về thị trường, giá cả để định hướng sản xuất nông nghiệp cho người dân, HTX, doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo công tác phòng-chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về công tác phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để UBND tỉnh bố trí kinh phí hợp lý hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại các địa phương; tăng cường công tác phòng-chống thiên tai, quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ công tác trồng rừng, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đề xuất xử lý các trường hợp người dân lấn chiếm canh tác nông nghiệp trên đất nông nghiệp, kết hợp giải quyết vấn đề sinh kế để trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng; đo đạc cắm mốc quy hoạch 3 loại rừng. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP.

Đặc biệt, tiếp tục làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để tham mưu xử lý vấn đề vùng tưới công trình thủy lợi Ia Mơr, triển khai thi công dự án thủy lợi Ia Thul...

Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. Đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản, mã số vùng trồng, hình thành các chuỗi liên kết, nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm qua là một trong những mảng sáng của bức tranh kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới.

Hộ ông Rmah Tuân (làng Plei Thơh Ga B, xã Chư Don) mượn giống lúa Đài Thơm 8 để đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Chư Pưh hỗ trợ nông dân gieo trồng giống lúa mới

(GLO)- Vụ mùa 2024, Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “Chuyển đổi giống lúa mới”. Theo đó, Hội kết nối với doanh nghiệp cho người dân mượn giống lúa để sản xuất, sau khi thu hoạch thì trả lại. Đây là cách làm mới trong phát triển cây lúa nước của địa phương.

Nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng

Nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng

(GLO)- Hiện nay, mực nước các sông suối, hồ đập trên địa bàn huyện Chư Sê đang thấp hơn trung bình nhiều năm, nhất là mực nước hồ thủy lợi Ia Ring sau sự cố sụt lún thân đập ở mức khá thấp. Dù huyện đã triển khai nhiều giải pháp chống hạn nhưng nguy cơ thiếu nước tưới vẫn đang hiện hữu.

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

(GLO)- Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại guồng quay của công việc, bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Ai nấy đều gửi gắm ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, việc kinh doanh thuận lợi để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Người trồng dưa hấu thiệt hại kép

Người trồng dưa hấu thiệt hại kép

(GLO)- Năm nay, nhiều nông dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại kép khi dưa hấu vừa mất mùa, vừa rớt giá. Nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí phải gánh thêm khoản nợ lớn sau nhiều tháng dãi nắng dầm mưa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo Công ty về việc hợp tác phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Ảnh: H.T

Giống chanh dây Nafoods đạt thương hiệu quốc gia

(GLO)- Sau gần 30 năm đi vào hoạt động, Nafoods Group đã khẳng định uy tín, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Mới đây, Nafoods Group được vinh danh thương hiệu quốc gia năm 2024 với dòng sản phẩm cây giống chanh dây chất lượng cao.

Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa tặng 2 triệu cây xanh cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Sắc xuân trên vùng nguyên liệu mía Đông Nam Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai (AgriS Gia Lai) rộn vang tiếng cười của người dân và nhân công thu hoạch khi giá mía tiếp tục duy trì ở mức cao giúp nông dân có lợi nhuận khá.