Ngang nhiên chặt rễ cây xanh khi thi công vỉa hè đường Lê Duẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình thi công lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), đơn vị thi công là liên danh Hoàng Phương-An Vinh Thịnh đã cắt rễ của 6 cây nhạc ngựa có đường kính gốc khoảng 20-40 cm để làm bồn cây. Việc làm này gây nguy cơ ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Dự án hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường Lê Duẩn (đoạn bên phải là từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Lý Nam Đế, còn bên trái từ đường Nguyễn Tất Thành đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh) được HĐND TP. Pleiku phê duyệt chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân phường Phù Đổng được giao làm chủ đầu tư dự án với tổng kinh phí thực hiện hơn 12,6 tỷ đồng, theo nguồn vốn nhà nước và huy động người dân đóng góp. Đơn vị thi công dự án là liên danh Hoàng Phương-An Vinh Thịnh, giám sát thi công công trình là Công ty TNHH một thành viên Lưu Duyên Trúc. Khảo sát, thiết kế xây dựng là Công ty TNHH một thành viên Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Giang; thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật và dự toán công trình là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc.

Sau khi dự án được phê duyệt, liên danh Hoàng Phương-An Vinh Thịnh gồm Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên An Vinh Thịnh triển khai thi công công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công lát đá vỉa hè đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đơn vị thi công không thông báo với chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế mà tự ý chặt nhiều rễ cây lớn của 6 cây nhạc ngựa để xây bồn cây. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy để lắp đá cho vừa bồn bao quanh gốc, đơn vị thi công đã cho người chặt cụt rễ lớn xung quanh gốc cây. Gốc cây bị bao ém xung quanh bởi bê tông và đá. Một số cây, rễ bị chặt ứa nhựa tươi, lá rụng vương vãi trên mặt đất.

Đơn vị thi công lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn đã chặt nhiều rễ lớn của cây nhạc ngựa. Ảnh: Nguyễn Tú

Đơn vị thi công lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn đã chặt nhiều rễ lớn của cây nhạc ngựa. Ảnh: Nguyễn Tú

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-thông tin: Trong khi thi công, liên danh Hoàng Phương-An Vinh Thịnh đã không thông báo với UBND phường để trình thành phố điều chỉnh mà làm theo thiết kế ban đầu. Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ thi công toàn bộ dự án. Hướng xử lý là sẽ đề nghị thành phố điều chỉnh thiết kế, cắt bớt tán của 6 cây nói trên nhằm tránh đổ ngã. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ rà soát toàn bộ cây xanh trên đoạn đường còn lại trong dự án và những tuyến đường chuẩn bị thi công để có phương án phù hợp, tránh xảy ra sự việc tương tự.

Liên quan tới việc chặt rễ cây khi thi công tuyến đường Lê Duẩn, mới đây, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo UBND TP. Pleiku tạm dừng thi công chỉnh trang vỉa hè đối với các đoạn có ảnh hưởng đến cây xanh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng kiểm tra, thống nhất phương án thi công để bảo vệ cây xanh và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ ngã đổ; chỉ được tiếp tục thi công khi có sự thống nhất của các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và an toàn của hệ thống cây xanh trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 22-2-2023. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý cây xanh vỉa hè trên địa bàn TP. Pleiku đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (kể cả việc xử lý vi phạm).

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

null