Pleiku tăng tốc xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực để triển khai thi công ngay từ những tháng đầu năm 2023.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Đại Hành (đoạn từ ngã ba Vạn Kiếp đến ngã tư Biển Hồ) được chuyển tiếp từ năm 2022. Tuyến đường có chiều dài 3,61 km với tổng kinh phí đầu tư 124 tỷ đồng do Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt (TP. Pleiku) thi công với các hạng mục như: nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 21 m; làm dải phân cách, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng… Theo ông Võ Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, đến nay, gói thầu di dời cây xanh, đường điện và hệ thống cấp nước đã đạt khối lượng 100%. Đối với gói xây lắp, đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 73% khối lượng. “Chúng tôi chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa”-ông Sơn cho hay.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Đại Hành. Ảnh: Nguyễn Quang

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Đại Hành. Ảnh: Nguyễn Quang

Dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh đến Lê Thánh Tôn) cũng được UBND thành phố xác định là một trong những công trình trọng điểm và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường có tổng chiều dài 2,727 km, trong đó, chiều dài cầu trên tuyến khoảng 160 m với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Ông Nguyễn Bá Bằng-cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ An Phú (TP. Pleiku) cho biết: “Nhằm đảm bảo tiến độ thi công, ngay từ mùng 9 Tết, chúng tôi đã huy động nhân lực, máy móc để triển khai. Tuy nhiên, do chưa có toàn bộ mặt bằng sạch nên chúng tôi thi công theo hình thức cuốn chiếu. Để đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-12-2024, chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công”.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, bên cạnh 2 công trình trên, các công trình trọng điểm khác như: kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực, vốn bố trí 4,23 tỷ đồng); đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh, vốn bố trí 1,2 tỷ đồng); đường Lý Thường Kiệt (đoạn đường Lê Duẩn-Dương Minh Châu, vốn bố trí 1,4 tỷ đồng); đường Lê Thánh Tôn (vốn bố trí 1,14 tỷ đồng); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (vốn bố trí 2,6 tỷ đồng)… cũng đã được triển khai các bước thủ tục nhằm hoàn thành kế hoạch vốn trong năm. Tuy nhiên, theo ông Sơn, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản là công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, đa số các dự án cải tạo đường giao thông cần phải cải tạo lại hạ tầng kỹ thuật nhưng việc di dời cây xanh, cấp nước, thoát nước, hạ tầng điện trung và hạ thế mất nhiều thời gian cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Linh chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Ảnh: Nguyễn Quang

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Linh chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Ảnh: Nguyễn Quang

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực trong quản lý, điều hành, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt, đối với các công trình trọng điểm như: đường Quyết Tiến, Nguyễn Văn Linh, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, trụ sở HĐND và UBND thành phố; cải tạo, nâng cấp Công viên Diên Hồng… UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập bảng tiến độ chi tiết đối với từng công trình. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể để phụ trách, tăng cường đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn thực hiện ngay từ những tháng đầu của năm 2023 và định kỳ thứ sáu hàng tuần báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án như đường Quyết Tiến nối dài, khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, khu dân cư Hội Phú, Trạm biến áp 110 kV Trà Đa và đấu nối để triển khai thi công các công trình đúng tiến độ. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

(GLO)- Trước sự trì trệ kéo dài của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

null