Nga thay đổi chiến thuật không kích, Ukraine không kịp trở tay?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng UAV tấn công nhằm vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.

Đó là tiết lộ của người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat trong cuộc phỏng vấn với trang tin RBC-Ukraine công bố ngày 27-5.

Phía Nga đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV) để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong bối cảnh đó, đêm 26-5 chứng kiến vụ tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột, với 355 UAV Shahed.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine, chiến thuật mới của Nga là phóng UAV ở độ cao hơn 2 km, liên tục thay đổi đường bay, sau đó lao thẳng xuống mục tiêu.

Ông Ihnat giải thích: "Ở độ cao này, UAV dễ bị radar phát hiện hơn, nhưng lại nằm ngoài tầm bắn của súng bộ binh, súng máy hạng nặng và các đội hỏa lực cơ động".

Shahed-136 là dòng UAV tự sát giá rẻ do Iran sản xuất. Ảnh: TASS
Shahed-136 là dòng UAV tự sát giá rẻ do Iran sản xuất. Ảnh: TASS

Ngoài ra, lực lượng Nga còn thực hiện các đợt tấn công đồng thời theo nhóm, nhắm vào cùng một khu dân cư hoặc nhà máy, đồng thời sử dụng UAV mồi nhử Parodiya nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Ihnat nói rằng trong các cuộc tấn công gần đây của Nga, khoảng 60% là UAV tấn công thật sự, còn lại 40% là UAV mồi nhử Parodiya.

Nga đã sử dụng UAV Shahed do Iran sản xuất và các phiên bản sao chép nội địa có tên Geran, với mục đích gây nhiễu loạn hệ thống phòng không Ukraine bằng chiến thuật bầy đàn, tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có sức phá hủy cao xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Ukraine.

Tạp chí The Economist từng đưa tin Nga sử dụng các bot điều khiển UAV qua ứng dụng Telegram, giúp cung cấp dữ liệu chuyến bay và hình ảnh theo thời gian thực cho các kỹ thuật viên điều khiển từ xa. Thuật toán điều khiển mới này bị lộ khi một ghi chú được giấu bên trong UAV Nga bị rơi.

Trong khi đó, lưới phòng không của Ukraine mỏng dần do viện trợ phòng không từ phương Tây ngày càng cạn kiệt. Một nguồn tin của tờ Le Monde hé lộ Ukraine đã hết đạn cho khẩu đội phòng không SAMP/T, trong khi hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale không được bổ sung tên lửa mới suốt 18 tháng qua.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ còn lại ở Ukraine. Tên lửa Patriot đóng vai trò quan trọng trong việc chốt để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Cũng trong ngày 27-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến quân sự tại Ukraine. Mục đích là đáp trả sự gia tăng những cuộc tấn công bằng UAV của Kiev vào sâu lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mặc dù Nga đã khởi xướng thành công các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine nhưng "chính quyền Kiev, được một số nước châu Âu hậu thuẫn, đã thực hiện một số bước đi khiêu khích nhằm hủy hoại tiến trình đàm phán".

Những hành động này bao gồm việc gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa do phương Tây sản xuất nhắm vào các cơ sở dân sự ở Nga.

Chỉ riêng trong tuần qua, các hệ thống phòng không của Nga phá hủy và đánh chặn hơn 2.300 UAV, phần lớn trong số chúng vươn sâu qua khu vực tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV có độ chính xác cao chỉ nhằm "vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Ukraine".

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null