Nên sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Đó là đề xuất của đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn ĐBQH Bình Định) khi tham gia thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào chiều 12.6 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất nên sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất nên sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Góp ý về quy định tại Điều 7 của dự thảo, trong đó quy định ngôn ngữ chính thức tại Trung tâm là tiếng Anh hoặc tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt, ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng quy định này là chưa phù hợp, bởi Trung tâm được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam.

ĐB Cảnh dẫn chứng, các trung tâm tài chính truyền thống như New York (Mỹ) và London (Anh) sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính là điều đương nhiên vì 2 nước này nói tiếng Anh. Trong khi đó, Trung tâm Tài chính Thượng Hải (Trung Quốc) sử dụng tiếng Hoa kèm theo bản dịch tiếng Anh. Như vậy, những nước không sử dụng tiếng Anh vẫn ưu tiên sử dụng tiếng nước mình nhằm bảo vệ ngôn ngữ như một phần của văn hóa truyền thống.

Do đó, ĐB Cảnh đề xuất: “Cần quy định rõ ngôn ngữ sử dụng tại Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam là tiếng Việt và tiếng Anh”. Đồng thời, cần phân định cụ thể các loại ngôn ngữ như ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ giao dịch, ngôn ngữ hợp đồng và ngôn ngữ trong xử lý tranh chấp. Việc quy định như vậy sẽ phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, đảm bảo bảo vệ tiếng Việt và văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Về chính sách đất đai được quy định tại Điều 22 của Dự thảo, ĐB Cảnh bày tỏ lo ngại về quyền sở hữu nhà ở thương mại của người nước ngoài trong khu vực Trung tâm. Theo ông, tại khoản 4 Điều 22 hiện đang quy định người nước ngoài có cơ hội sở hữu toàn bộ nhà ở thương mại trong khu vực mà không giới hạn tỷ lệ tối đa là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở của người nước ngoài ở Việt Nam.

Vì vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo kiểm tra, rà soát lại quy định về tỷ lệ phần trăm nhà ở mà người nước ngoài được nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhằm đảm bảo sự kiểm soát phù hợp.

Đề cập đến chất lượng dịch vụ phục vụ các chuyên gia tài chính, ĐB Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh: “Các cơ sở dịch vụ phục vụ chuyên gia tại Trung tâm phải thật sự có chất lượng, đảm bảo thu hút được đông đảo người sử dụng. Nếu xây dựng mà chất lượng không cao, ít người dùng thì sẽ dẫn đến lãng phí”.

M.LÂM - N.HÂN

Có thể bạn quan tâm

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Bãi chôn lấp rác thải tại phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng sau gần 10 năm vận hành.

Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

null