Năm 2023 Gia Lai phấn đấu doanh thu du lịch đạt 700 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư du lịch, thu hút nhà đầu tư vào các dự án khu, điểm du lịch; hoàn thiện, nâng cấp các điểm du lịch đang khai thác, hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương; tập trung phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chú trọng quảng bá và nâng cao nhận thức về công tác du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Núi Chư Tao Yang (làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) gắn với huyền tích các vị vua lửa là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Trần Đức

Núi Chư Tao Yang (làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) gắn với huyền tích các vị vua lửa là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Trần Đức

Mục tiêu cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh dự kiến đạt 1,1 triệu lượt, tăng 16% so với năm 2022; trong đó, khách quốc tế đạt 4.000 lượt, khách nội địa 1.096.000 lượt. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 700 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022.

Kế hoạch đặt ra các nhóm nhiệm vụ để triển khai thực hiện như: tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, kết nối tới các thị trường nguồn và các điểm du lịch; thu hút đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch có chất lượng, giá trị trải nghiệm cao, chú trọng sản phẩm "rừng-biển"; duy trì nâng cấp quy mô các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao thường xuyên nhằm thu hút khách đến tham quan, tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh; tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch như hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên...; tăng cường hiệu quả hợp tác, liên kết phát triển du lịch; gắn kết các cụm, khu du lịch, kết nối các tour, tuyến, điểm du lịch trong nước và khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; ứng dụng công nghệ trong du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đề ra của kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiệm vụ. Các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null