Malaysia: Quốc vương thứ 17 đăng quang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 31-1, Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức đăng quang, đánh dấu thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á, SGGPO, vtv.vn và vnexpress.net thông tin.

Theo đó, ông Sultan Ibrahim, Tiểu vương bang Johor, đọc lời tuyên thệ với sự chứng kiến của Thủ tướng Anwar Ibrahim và các lãnh đạo Malaysia để trở thành Quốc vương thứ 17 của Malaysia trong buổi lễ ở Cung điện Hoàng gia tại Kuala Lumpur.

Đây là lần đầu tiên Tiểu vương Johor nắm giữ chức vụ này kể từ khi cha ông trở thành Quốc vương trong nhiệm kỳ 1984-1989. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Trước đó, năm 2023, ông Ibrahim được Hoàng gia Malaysia lựa chọn để kế nhiệm ông Abdullah, người sẽ quay lại cai trị bang Paha sau khi hoàn thành nhiệm kỳ quốc vương 5 năm. Lễ đăng quang của ông Ibrahim sẽ được tổ chức trong vài tháng tới.

Quốc vương Sultan Ibrahim tại lễ nhậm chức ở Cung điện Hoàng gia ngày 31-1. Ảnh: AFP

Quốc vương Sultan Ibrahim tại lễ nhậm chức ở Cung điện Hoàng gia ngày 31-1. Ảnh: AFP

Chức vụ mới của ông Ibrahim chủ yếu mang tính chất nghi lễ. Ngoài giám sát các quyết định bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong Chính phủ, Quốc vương còn làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia. Quốc vương Malaysia là người có uy tín ở đất nước, đặc biệt đối với cộng đồng Hồi giáo. Những người phỉ báng nhà vua có thể bị phạt tù.

Malaysia là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Ngai vàng sẽ thay đổi 5 năm/lần giữa các tiểu vương cai trị 9 bang của Malaysia xuất thân từ các gia tộc Hồi giáo tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tiểu vương bang Perak, Sultan Nazrin Shah, cũng tuyên thệ nhậm chức Phó vương với nhiệm kỳ 5 năm.

Có thể bạn quan tâm