Luật Báo chí sẽ được trình Quốc hội xem xét, sửa đổi với 4 nhóm chính sách lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 11/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi).

Điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng

Cụ thể, các dự án được đề xuất bổ sung, gồm: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Làm rõ thêm về dự án Luật Báo chí, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí, với 4 chính sách lớn được ban hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng. Ảnh: QH
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng. Ảnh: QH

Trong đó, Chính phủ trình sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội nhà báo Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp người làm báo trước khi cấp thẻ nhà báo lần đầu; quy định một số nội dung về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí và điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhất trí với nội dung các chính sách được nêu, đồng thời đề nghị nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa “tạp chí khoa học” với “tạp chí in”, “tạp chí điện tử”.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý làm rõ về hình thức “xử lý vi phạm” đối với hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam và nghĩa vụ tham gia Hội Nhà báo Việt Nam đối với “người làm báo”.

Ngoài ra, theo ông Tùng, Chính phủ cũng cần nghiên cứu, làm rõ mô hình tổ hợp báo chí truyền thông bảo đảm phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập; hình thức, điều kiện hoạt động của báo chí trên không gian mạng; chính sách quản lý đối với “trang thông tin điện tử tổng hợp”…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Đổi mới tư duy lập pháp

Nhất trí với các chính sách được Chính phủ nêu trong tờ trình, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát quan điểm chỉ đạo về đổi mới tư duy lập pháp, nghiên cứu quy định trong luật những vấn đề khung, có tính nguyên tắc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về Luật Phá sản, đại diện Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, việc sửa đổi nhằm xây dựng, hoàn thiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; cùng với đó, xây dựng thủ tục tố tụng điện tử giải quyết vụ việc phá sản; hoàn thiện trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc phá sản để khắc phục vướng mắc, bất cập và phù hợp với thông lệ quốc tế

Thẩm tra, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí với 5 nhóm chính sách lớn trong tờ trình. Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát 26 vấn đề bất cập, vướng mắc liên quan. Đặc biệt, ông Tùng lưu ý, chỉ quy định trong Luật những nội dung đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn cho thấy phù hợp, ổn định, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Không vì một nhóm lợi ích nào

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nhiều vấn đề mới phát sinh, đòi hỏi phải làm nhanh, làm gọn và làm có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển. “Không vì một nhóm lợi ích nào, cũng không vì lợi ích cục bộ trong sửa luật, làm luật mới”, ông Trần Thanh Mẫn nêu.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, nếu chỉ sửa một số vướng mắc mang tính cấp bách, cần tháo gỡ ngay mới trình và thông qua một kỳ họp, còn nếu sửa luật toàn diện, phải đảm bảo trong hai kỳ, không thể sửa toàn diện mà chỉ trong một kỳ họp được.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung, trình các dự án luật, nghị quyết ra Quốc hội tại kỳ họp 2025, riêng với Luật Luật sư (sửa đổi) sẽ lùi lại sang năm 2026.

Theo Luân Dũng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CÐ-TTg về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, cùng các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Ðiện lực miền Trung và UBND tỉnh, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

null