Lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng, vợ chồng lãnh 28 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thê (SN 1990), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1987; cùng trú thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) lần lượt 16 năm và 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2 bị cáo Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: T.S
2 bị cáo Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: T.S

Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp là vợ chồng. Theo cáo trạng, năm 2018, Hà Thị Thê được bầu làm Tổ trưởng tổ vay vốn để thực hiện việc vay tiền tại Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Pa. Lợi dụng danh nghĩa ấy, từ năm 2019 đến cuối năm 2020, Thê bắt đầu đặt vấn đề vay mượn tiền của một số cá nhân để đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2021, Thê không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và còn nợ tiền của nhiều cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, mua bất động sản, động sản, chơi chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân trên địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Số tiền giao dịch các cá nhân cho Thê vay từ 100 triệu đồng đến 3,5 tỷ đồng, thỏa thuận thời hạn vay từ 3 đến 10 ngày sẽ trả gốc và lãi hoặc trả lãi, còn tiền gốc để lại vay tiếp. Hình thức vay là các cá nhân đưa tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp.

Đến tháng 1-2022, Hà Thị Thê tuyên bố vỡ nợ và cùng với Nguyễn Đức Hiệp bỏ đi khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 17,317 tỷ đồng của các các bị hại Đoàn Thị Hè, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Huê, Trần Thị Huệ, Phạm Hoài Nhân, Nguyễn Thị Sang, Trần Thị Đào, Phạm Thị Hải, Trương Thị Bé và Phùng Văn Trang.

Trong vụ án này, Hà Thị Thê là người chủ mưu, trực tiếp đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng; Nguyễn Đức Hiệp là người giúp sức tích cực trong vụ án. Sự có mặt của Hiệp và chữ ký của Hiệp tại các giấy vay tiền đã tạo cho bị hại tin tưởng, nhiều lần giao tiền cho Hà Thị Thê.

Tại phiên tòa, vợ chồng Hà Thị Thê, Nguyễn Đức Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Thị Thê 16 năm tù và Nguyễn Đức Hiệp 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan gửi đơn kiến nghị về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với mong muốn đưa giải pháp tốt nhất khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án, đồng thời tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null