Lê Huỳnh Đức phân tích nguyên nhân SHB Đà Nẵng thua CLB Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 8. HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng các học trò của ông không tuân thủ chiến thuật, thi đấu quá tệ hại.
 
Anh Tuấn (trái) khá mờ nhạt khi chạm trán các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Đức Anh
Anh Tuấn (trái) khá mờ nhạt khi chạm trán các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Đức Anh
"Đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng không quá mạnh khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều cầu thủ của chúng tôi tuy chưa hồi phục chấn thương hay phong độ nhưng vẫn cố gắng góp mặt trong trận cầu tâm điểm này, vì thế mối liên kết giữa các tuyến của SHB Đà Nẵng khá rời rạc. Thực tế Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không hay ở trận này nhưng vì chúng tôi quá dở nên vô tình khiến họ trở nên nổi bật hơn" - HLV Lê Huỳnh Đức cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Cựu tuyển thủ Thế hệ Vàng Việt Nam cũng tỏ ra tiếc nuối khi các học trò của ông không tuân thủ đúng đấu pháp chiến thuật theo yêu cầu và không đảm bảo được thể lực như ở trận thắng Hà Nội FC ở vòng 7 khiến SHB Đà Nẵng phải thất thủ trước đoàn quân phố núi.
 "Pha ghi bàn mở tỉ số của Văn Toàn ở đầu hiệp 2 khiến SHB Đà Nẵng bị vỡ trận, các cầu thủ của tôi đã mất hết tự tin và buộc ban huấn luyện phải có sự thay đổi nhân sự. Thế nhưng các cầu thủ trẻ được tạo cơ hội vào sân cũng chưa thể hiện đúng yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra" - cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nói thêm.
Thông qua thất bại này, HLV lê Huỳnh Đức cũng khuyên cầu thủ của mình cần cải thiện nhiều hơn về tâm lý thi đấu ở những trận đấu tiếp theo. Ông Đức phân tích: "Thua một trận không có gì to tát, điều quan trọng là cần rút ra bài học, kinh nghiệm gì sau thất bại đó. Các cầu thủ cần phải hiểu lý do vì sao họ được đá chính và vì sao họ bị dự bị. Ví dụ như trong bóng đá muốn ghi bàn phải tấn công, nhưng tấn công bằng cách nào hợp lý và hiệu quả thì cần phải tự đúc kết qua những trận đấu, những màn thể hiện của chính bản thân".
Sau cùng, HLV Lê Huỳnh Đức nhận định cuộc đua vô địch năm nay vẫn chưa lộ diện ứng cử viên "nặng ký" và cơ hội đăng quang vẫn còn cho đội bóng sông Hàn. Chiến lược gia 48 tuổi gốc Huế cũng nhấn mạnh nếu tái đấu Hoàng Anh Gia Lai với lối đá hiện tại ở giai đoạn 2 thì thầy trò HLV Kiatisak sẽ gặp khó khăn trước SHB Đà Nẵng.
Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null