LĐBĐ Malaysia bị đề nghị kiểm tra lại nội bộ liên quan đến tuyển thủ nhập tịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã được kêu gọi nghiên cứu và tiến hành kiểm tra lại nội bộ liên quan đến phong độ của các cầu thủ trụ cột nhập tịch tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tiền đạo người Brazil nhập tịch De Paula (số 16) liên tục bị dư luận Malaysia chỉ trích - Ảnh: NGỌC LINH
Tiền đạo người Brazil nhập tịch De Paula (số 16) liên tục bị dư luận Malaysia chỉ trích - Ảnh: NGỌC LINH



Theo huyền thoại bóng đá Malaysia, Bakri Ibni, sự góp mặt của 3 cầu thủ nhập tịch là Guilherme de Paula (người Brazil), Liridon Krasniqi (Kosovo) và Mohamadou Sumareh (Gambia) đã gây thất vọng nhưng họ vẫn được giao trọng trách phải gánh tuyển quốc gia. Mặt khác, ông Bakri Ibni cho rằng sự hiện diện của một số cầu thủ có gốc gác Malaysia sẽ mang lại nhiều tác động và lợi ích hơn cho đội tuyển quốc gia và đây nên là trọng tâm chính của FAM thay vì nhường chỗ cho các cầu thủ nhập tịch.

 

Tiền vệ nhập tịch Liridon (phải) cao to nhưng chậm chạp và thi đấu thiếu quyết tâm - Ảnh: NGỌC LINH
Tiền vệ nhập tịch Liridon (phải) cao to nhưng chậm chạp và thi đấu thiếu quyết tâm - Ảnh: NGỌC LINH



“FAM phải ngồi lại để thảo luận và xem xét lại chương trình nhập tịch mà tôi cho là thất bại và không mang lại lợi ích gì cho đội tuyển quốc gia của chúng ta, thay vào đó nó khiến các cầu thủ bản địa không có cơ hội. Nếu chính sách này tiếp tục, chúng tôi sẽ thua bởi các cầu thủ địa phương cùng đẳng cấp sẽ mất dần cơ hội”, cựu tuyển thủ Bakri Ibni nói với tờ Harian Metro.

Huyền thoại này nhấn mạnh thêm: "Nếu họ (cầu thủ nhập tịch) giỏi, tất nhiên có thể đóng góp cho đội bóng. Nhưng tuổi của họ đã ở đoạn cuối sự nghiệp, tốt hơn là chúng ta chỉ nên tập trung vào những cầu thủ ngoại có gốc gác Malaysia. Ngay cả về mặt tinh thần, khi chúng tôi thấy những cầu thủ mang hai dòng máu, họ chơi khá rực lửa từ khi nhập tịch. Chúng tôi có thể thấy sự quyết tâm của Brendan Gan, Corbin Ong và một số cầu thủ có gốc gác Malaysia”. Nhiều chuyên gia và danh thủ Malaysia khác cũng đã đăng đàn cho rằng, sự "quảng bá" về cầu thủ nhập tịch của FAM khiến CĐV đặt kỳ vọng rất cao nhưng cuối cùng lại được chứng kiến những màn trình diễn quá mờ nhạt.

 

 HLV Tan Cheng Hoe (áo trắng) sẽ phải gầy dựng lại đội hình - Ảnh: NHÂN VĂN
HLV Tan Cheng Hoe (áo trắng) sẽ phải gầy dựng lại đội hình - Ảnh: NHÂN VĂN


Trước đó, tuyển Malaysia đã bị loại khỏi cuộc tranh vé đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sau khi thất bại trước UAE (0-4) và Việt Nam (1-2). Niềm hy vọng vào “bộ ba” nhập tịch để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển đã tan thành mây khói khi họ không thể đóng góp như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá địa phương.

Dù đã bị loại khỏi cuộc đua tranh vé vào vòng tiếp theo World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự Asian Cup 2023 khi sẽ đá vòng loại thứ 3. Tuyển Malaysia sẽ còn đụng độ với Thái Lan ở lượt trận cuối bảng G vào lúc 23 giờ 45 ngày 15.6, thời điểm mà tuyển Việt Nam đụng độ chủ nhà UAE để tranh ngôi nhất nhì.

 

Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này. 

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

null