Lầu Năm Góc chi 2.400 tỷ USD cho các nhà thầu quân sự tư nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phần lớn khoản chi tiêu tùy ý của Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2020 - 2024 được chi cho các nhà thầu quân sự tư nhân.

Một báo cáo mới về chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ được tiết lộ với tờ The Guardian (Anh), cho thấy phần lớn khoản chi tiêu tùy ý của Lầu Năm Góc trong giai đoạn 2020 - 2024 được phân bổ cho các nhà thầu quân sự tư nhân, tương đương với 2.400 tỷ USD từ ngân sách công. Đây được mô tả là “sự chuyển giao tài sản khổng lồ và liên tục từ người đóng thuế để tài trợ cho chiến tranh và sản xuất vũ khí”.

Báo cáo do Viện Quincy (thuộc Đại học Brown, Mỹ) công bố cho biết, ngân sách quốc phòng mới của chính quyền Trump sẽ đẩy tổng chi tiêu quân sự hằng năm của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo nội dung báo cáo, điều này dự kiến sẽ mang lại hơn 500 tỷ USD lợi nhuận cho các tập đoàn vũ khí hàng đầu như Lockheed Martin và Raytheon cũng như các công ty công nghệ quân sự đang nổi lên, vốn có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Dựa trên các thống kê về chi tiêu và hợp đồng của Bộ Quốc phòng từ năm 2020 đến 2024, báo cáo cho biết 5 tập đoàn lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng (gồm Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics và Northrop Grumman) đã nhận tổng cộng 771 tỷ USD tiền hợp đồng.

Các công ty tư nhân đã nhận được khoảng 54% trong tổng số 4.400 tỷ USD thuộc khoản chi tiêu tùy ý của Lầu Năm Góc trong giai đoạn này.

Khi tính thêm các khoản bổ sung do Quốc hội thông qua theo đạo luật “Một dự luật to đẹp” của Tổng thống Donald Trump, báo cáo cho biết ngân sách quân sự Mỹ đã gần như tăng gấp đôi kể từ năm 2000, tương đương mức tăng 99%.

Sự gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu quốc phòng bắt đầu dưới thời Tổng thống George W. Bush với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu sau sự kiện 11-9 và tiếp tục được thúc đẩy với lý do đối phó Trung Quốc, đối thủ chiến lược chính của Mỹ trong thế kỷ 21, cũng như việc chuyển giao vũ khí quy mô lớn cho Israel và Ukraine.

“Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 9.2021 đã không mang lại bất kỳ "lợi ích hòa bình" nào. Thay vào đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu và Quốc hội đã phê duyệt các ngân sách quốc phòng hàng năm cao hơn nữa. Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì quỹ đạo chi tiêu leo thang này””, các tác giả viết.

Điều đó mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của ông Donald Trump hồi tháng 2 rằng ông có thể giảm một nửa ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, dự luật chi tiêu được Tổng thống Mỹ thúc đẩy lại bao gồm 157 tỷ USD tăng thêm cho ngân sách Lầu Năm Góc.

Theo báo cáo, sự gia tăng ngân sách này ngày càng mang lại lợi ích cho các công ty trong lĩnh vực “công nghệ quân sự”, bao gồm những tên tuổi như SpaceX, Palantir và Anduril.

“Các ngân sách quốc phòng khổng lồ thường được biện minh là vì lợi ích của binh lính. “Nhưng báo cáo này cho thấy, phần lớn ngân sách của bộ thực chất chảy vào túi các tập đoàn”, ông William D. Hartung, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy và là đồng tác giả báo cáo, nhận định.

Tính theo tỷ lệ lạm phát, chi tiêu quân sự của Mỹ trong giai đoạn trên vượt xa con số 356 tỷ USD mà Quốc hội đã phê duyệt cho các hoạt động ngoại giao, phát triển và viện trợ nhân đạo.

(Dịch từ The Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 16-5-2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc bàn tương lai siêu đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2" trong cuộc gặp ngày 31-8, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

null