Làng có 41 người chết vì ung thư: Sắt trong nước giếng vượt hơn 18 lần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình trạng số người chết do ung thư tại 1 ngôi làng có chiều hướng tăng bất thường, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định chỉ số sắt (Fe) trong nước giếng ở đây vượt hơn 18 lần ngưỡng cho phép.
 

Các bể chứa nước ở thôn Vân Hòa luôn đóng cặn vàng khè.
Các bể chứa nước ở thôn Vân Hòa luôn đóng cặn vàng khè.


Ngày 27-6, Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Trị cho hay đã có kết quả quan trắc chất lượng nước giếng tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong). Theo đó, Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đã lấy 3 mẫu nước giếng của 3 hộ gia đình tại thôn Vân Hòa. Kết quả phân tích cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng thông số sắt (Fe) vượt 18,1 lần so với giới hạn của quy định 02:2009/BYT.
 

Người dân địa phương lo lắng khi sử dụng nước ô nhiễm.
Người dân địa phương lo lắng khi sử dụng nước ô nhiễm.


Vì lý do trên, cơ quan này khuyến cáo nếu sử dụng nguồn nước này cho mục đích ăn uống mà chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh về đường ruột. Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên đề nghị xã Triệu Hòa hướng dẫn người dân cách xử lý sắt trong nước trước khi sử dụng, đồng thời đề nghị ngành chức năng xây dựng phương án cấp nước sạch cho nhân dân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, thôn Vân Hòa có 420 hộ với 2.000 nhân khẩu, trong đó 98% người dân dùng nước giếng khoan ở độ sâu từ 12-35m để sinh hoạt. Trong 10 năm qua, thôn Vân Hòa có 41 người chết vì bệnh ung thư, tỉ lệ 0,2%/năm, cao hơn giới hạn chung cả nước là 0,11%/năm.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

(GLO)- Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.