Lần đầu tiên sau thời kỳ phát xít, Đức đưa quân đến 'sát cửa Nga'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Đức đã bắt đầu đợt triển khai lực lượng thường trực đầu tiên ở nước ngoài kể từ Thế chiến II. Lữ đoàn Thiết giáp số 45 đang được bố trí tại Lithuania, gần đồng minh Belarus của Nga, khi Berlin chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng trong những năm tới.

Lễ ra mắt Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của Đức tại Lithuania ngày 1/4. (Ảnh: Getty Images)
Lễ ra mắt Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của Đức tại Lithuania ngày 1/4. (Ảnh: Getty Images)

Một buổi lễ ra mắt đã được tổ chức ở ngoại ô Vilnius hôm 1/4 với sự chủ trì của tướng Christoph Huber - chỉ huy đơn vị mới thành lập của quân đội Đức ở Lithuania.

“Chúng tôi có một nhiệm vụ rõ ràng. Chúng tôi phải duy trì sự tự do và an ninh cho đồng minh Lithuania ở đây, trên sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, ông Huber phát biểu trong buổi lễ.

Các quân nhân Đức đến Lithuania từ năm ngoái để chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng đã được đưa vào lữ đoàn. Theo kế hoạch của quân đội Đức, sau khi được biên chế đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027, đơn vị này sẽ bao gồm khoảng 5.000 quân nhân và nhân viên dân sự, được trang bị khoảng 2.000 vũ khí hạng nặng.

Lithuania giáp Belarus, Kaliningrad (Nga), Ba Lan, Latvia. (Đồ họa: CIA)
Lithuania giáp Belarus, Kaliningrad (Nga), Ba Lan, Latvia. (Đồ họa: CIA)

Mátxcơva coi NATO là đối thủ, mô tả sự bành trướng của khối này ở châu Âu là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga. Cam kết của NATO về việc kết nạp Kiev làm thành viên và sự tham gia ngày càng tăng của khối này vào Ukraine đã được các quan chức Nga coi là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột giữa Mátxcơva và Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, một người ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai quân đội ở Lithuania, đã cáo buộc Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào NATO trong năm 2029 hoặc 2030. Mátxcơva hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Năm 2023, Berlin và Vilnius đã ký một thỏa thuận đồn trú, ban đầu chỉ định đơn vị Đức mới là "Lữ đoàn 42". Hai trong số các tiểu đoàn của lữ đoàn sẽ bao gồm toàn bộ binh lính Đức, trong khi tiểu đoàn thứ ba sẽ kết hợp nhân sự từ các quốc gia NATO khác. Một phần lữ đoàn sẽ đồn trú tại bãi huấn luyện Rudninkai ở đông nam Lithuania, chỉ cách biên giới Belarus 20 km, trong khi các đơn vị bổ sung sẽ được đồn trú gần làng Rukla giữa Vilnius và Kaunas.

Nước Đức hậu phát xít hạn chế việc triển khai lực lượng ra nước ngoài, chỉ tham gia các nhiệm vụ tạm thời, chẳng hạn như góp mặt vào lực lượng NATO tham gia kiểm soát Afghanistan sau khi xung đột bùng phát năm 2001.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 16-5-2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc bàn tương lai siêu đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2" trong cuộc gặp ngày 31-8, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo.

null