Từ khóa: Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc tiến hợp tác đầu tư, năng lượng tái tạo tại Đức

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc tiến hợp tác đầu tư, năng lượng tái tạo tại Đức

(GLO)- Trong chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Tập đoàn GEO, thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo, logistics, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực. Trung tâm đào tạo năng lượng 2.300 tỷ đồng dự kiến khởi công tháng 10/2026.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Tin thế giới 21h ngày 4-6: Elon Musk đối đầu với ông Trump, chỉ trích dự luật thuế mới là "đáng xấu hổ"

Tin thế giới 21h ngày 4-6: Elon Musk đối đầu với ông Trump, chỉ trích dự luật thuế mới là "đáng xấu hổ"

(GLO)- Tin thế giới 21h ngày 4-6 có những nội dung sau: Ukraine thay thế nhiều chỉ huy quân đội; Thế giới phản ứng trước việc Mỹ áp thuế nhôm và thép; Elon Musk đối đầu với ông Trump, chỉ trích dự luật thuế mới là "đáng xấu hổ";  Tương lai nào cho Hàn Quốc khi có tân tổng thống?...

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chỉ trích Trung Quốc vì cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở chiến trường Ukraine. Ảnh: Reuters

Đức chỉ trích Trung Quốc vì cung cấp vũ khí cho Nga

(GLO)- Giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine không ngừng leo thang, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên tiếng chỉ trích Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở chiến trường Ukraine. Hành động này được cho là đe dọa hòa bình ở châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông Zelensky chấp nhận sự thật, tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức đi nước cờ cuối

Ông Zelensky chấp nhận sự thật, tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức đi nước cờ cuối

(GLO)- Mỹ và Đức là 2 nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Khi Thủ tướng Scholz chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào năm 2025, tương tự với tổng thống Mỹ Biden tới đây, nên quyết định gần đây của 2 nhà lãnh đạo có thể coi là nước cờ cuối trên bàn cờ sắp tàn.