Làm giả giấy tờ xe ô tô mang cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Luận (SN 1992, trú thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Do cần tiền, Nguyễn Thanh Luận nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, sau đó lên mạng internet liên hệ làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Thanh Luận để sử dụng cầm cố cho nhiều người lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 18/02/2020 đến ngày 30/3/2020, Nguyễn Thanh Luận đã đặt làm giả và sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng giá trị tài sản Luận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, do quen biết nên Luận thường xuyên thuê xe ô tô BKS 92A-188.80 của anh Nguyễn Trọng Trí để sử dụng. Sau đó, Luận lên mạng internet liên hệ với đối tượng tên Cường làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 92A-188.80 mang tên Nguyễn Thanh Luận. Luận mang đi cầm cố cho anh Lê Phước. Hai bên lập hợp đồng vay tiền và thế chấp tài sản, Luận nhận số tiền 350 triệu đồng.  Sau khi nhận tiền, Luận đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

 

Nguyễn Thanh Luận tại tòa.
Nguyễn Thanh Luận tại tòa.


Vụ thứ 2, Luận thuê một xe ô tô BKS 92A- 085.13. Sau khi lấy được xe, Luận liên hệ đối tượng Cường đặt làm giả Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Thanh Luận. Sau khi nhận giấy đăng ký xe ô tô giả, ngày 28/3/2020, Luận điều khiển xe trên đến tiệm cầm đồ tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đề cầm xe cho chị Nguyễn Lê Ni Na với số tiền 310 triệu đồng.

Với phương thức tương tự, ngày 23/3/2020, Luận đến công ty TNHH Du Lịch vận tải T&T tại số đường Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng) thuê một xe ô tô BKS 92A- 100.54. Sau khi lấy được xe, Luận liên lạc với đối tượng Cường đặt làm Giấy đăng ký xe ô tô trên mang tên Nguyễn Thanh Luận, rồi đến tiệm cầm đồ tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đề cầm xe với số tiền 430 triệu đồng.

Tất cả số tiền lừa cầm cố xe có được Luận đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 15/04/2020, Nguyễn Thanh Luận đến Công an thành phố Đà Nẵng đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại tòa, Luận thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Những người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do cần tiền tiêu xài cho nhu cầu của bản thân mà bị cáo đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối thuê xe ô tô tự lái sau đó lên mạng tìm người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Thanh Luận để sử dụng cầm cố cho nhiều người lấy, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt từ việc cầm cố xe là 1,090 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt là 2.538.830.500 đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt 16 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Lê Phước số tiền 350 triệu đồng  và chị Nguyễn Lê Ni Na số tiền 740 triệu đồng.

 

https://danviet.vn/lam-gia-giay-to-xe-o-to-mang-cam-co-chiem-doat-hon-25-ty-dong-20210422124146863.htm

Theo DÂN VIỆT

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null