Kỳ thi nâng đai võ cổ truyền Bình Định năm 2025: 190 thí sinh nâng cấp đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 25.5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức Kỳ thi nâng đai võ cổ truyền Bình Định năm 2025, cho 198 thí sinh đến từ các hội võ thuật trong tỉnh.

Ông Trần Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, trao chứng nhận cho các thí sinh đạt cấp 12 tại kỳ thi. Ảnh: K.V

Ông Trần Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, trao chứng nhận cho các thí sinh đạt cấp 12 tại kỳ thi. Ảnh: K.V

Kết quả, 190/198 thí sinh đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành được nâng cấp đai. Về đẳng cấp, có 19 thí sinh đạt cấp 12; 3 thí sinh đạt cấp 11; 17 thí sinh đạt cấp 10; 44 thí sinh đạt cấp 9; 4 võ sinh đạt cấp 8; 26 thí sinh đạt cấp 7 và 77 thí sinh đạt cấp 6.

Các thí sinh tham gia Kỳ thi nâng đai võ cổ truyền Bình Định năm 2025. Ảnh: K.V

Các thí sinh tham gia Kỳ thi nâng đai võ cổ truyền Bình Định năm 2025. Ảnh: K.V

Đây là hoạt động nhằm từng bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động và ghi nhận kết quả tập luyện của các võ sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, theo Quy chế quản lý chuyên môn, ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-LĐVTCTBĐ ngày 24.4.2024 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định, võ sinh từ cấp 6 trở lên được cấp mã số định danh chuyên môn để thuận lợi tham gia thi đấu và thi nâng cấp đai quốc gia.

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

null